Đồng Tháp: Chùa Thiên Quang tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567

Đạo tràng Phật tử chùa Thiên Quang dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân lễ Vu lan - Báo hiếu
Đạo tràng Phật tử chùa Thiên Quang dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân lễ Vu lan - Báo hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Để những người con Phật bày tỏ lòng tri ân và báo ân kính dâng lên hai đấng sinh thành, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.Hồng Ngự) đã tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu với sự tham dự của hơn 200 Phật tử.
Chư tôn giáo phẩm quang lâm
Chư tôn giáo phẩm quang lâm

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Tân đã thay mặt Ban Tổ chức đã nêu lên ý nghĩa của nghi thức cài hoa hồng, đại chúng cùng lắng lòng cảm niệm công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Nghi thức cài hoa hồng

Nghi thức cài hoa hồng

Dịp này, đại diện đạo tràng Phật tử cũng đã tác bạch dâng pháp y lên cúng dường chư tôn thiền đức.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang đã tán thán tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh của đạo tràng Phật tử chùa Thiên Quang và hứa khả nạp thọ phẩm vật cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày