Đồng Tháp: Có 6 điểm an cư với khoảng 1.200 hành giả

GNO - TT.Thích Chơn Minh - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp hôm 4-6 đã triển khai công tác an cư của PG tỉnh tại VP BTS - chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc).

Theo đó, năm PG tỉnh Đồng Tháp có 6 điểm an cư kiết hạ trong tỉnh; với tổng số lượng nhập hạ và tùng hạ đến thời điểm này được khoảng 1.200 Tăng Ni đăng ký tham dự.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhận quyết định của HĐTS GHPGVN và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
IMG_0605__Copy__452816167.jpg
HT.Thích Thiện Huệ trao quyết định tới HT.Thích Chơn Minh

Chứng minh buổi trao có HT.Thích Thiện Huệ, Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về tham dự - nhận quyết định chính thức.

Với thành phần nhân sự được Trung ương Giáo hội chuẩn y gồm 7 vị Hòa thượng Chứng minh, 2 vị Ni trưởng Chứng minh, 48 vị trong Ban Trị sự do TT.Thích Chơn Minh làm Trưởng BTS.

HT.Thích Thiện Huệ thay mặt Ban chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Đồng Tháp đã trao quyết định đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày