Đồng Tháp: Diễu hành xe hoa và văn nghệ Phật đản

GNO - Tối 14-4-Giáp Ngọ, tại lễ đài chính của Đại lễ Phật đản PL.2558 (chùa Phước Hưng, P.1, TP.Sa Đéc), BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, 12 BTS GHPGVN các huyện, thị trong tỉnh và nam nữ Phật tử vân tập về tham dự diễu hành xe hoa, văn nghệ mừng Phật đản.

dong thap 1.jpg


Phật đản về trên phố ở Sa Đéc

Trong không khí trang nghiêm, TT.Thích Thiện Năng, Trưởng ban GDTN kiêm Phó ban Tổ chức lễ Phật đản có thời pháp ngắn cho hơn 1.000 Phật tử tham dự, nói về ý nghĩa lễ Tam hợp (Vesak) Đại lễ Vesak LHQ tổ chức tại Việt Nam.

Sau thời pháp, là phóng đăng do ĐĐ.Thích Chơn Trí đương vi sám chủ về phần nghi thức Phật giáo, hơn 800 đèn hoa sen được thả trên dòng sông Sa Giang - TP.Sa Đéc.

Tiếp theo là diễu hành xe hoa, tất cả được 20 chiếc, mang một ý nghĩa mừng Phật đản, góp thêm những màu sắc lung linh trên những tuyến đường nội ô Sa Đéc.

dong thap 2.jpg
Quang lâm đăng đàn thuyết pháp

dong thap 3.jpg
Rất đông Phật tử nghe pháp

Trong khi đó, đoàn văn nghệ được Nhà Văn hóa TP.Sa Đéc dàn dựng công phu những tiết mục ca ngợi Đức Thế Tôn giáng trần, tiểu phẩm về Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, xuất gia, và nhập Niết-bàn…

Ước tính Phật đản tổ chức tối qua có khoảng 50.000 người của 12 huyện, thị thành trong tỉnh Đồng Tháp tham dự.

Hôm nay, 15-4-Giáp Ngọ, lễ hành chánh kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2558 tổ chức trọng thể tại chùa Phước Hưng, tối nay sẽ diễu hành xe hoa tại TP.Cao Lãnh.

dong thap 4.jpg
Khai lễ phóng đăng

dong thap 7.jpg
Chư tôn đức từ từ quang lâm đến vị trí thả hoa đăng

dong thap 6.jpg
Phật tử trang nghiêm niệm Phật và cầu nguyện

dong thap 5.jpg
Điểm tập kết xe hoa

dong thap 8.jpg
Ngày hội đầy hoan hỷ của người dân Sa Đéc nói riêng và Đồng Tháp nói chung

dong thap 9.jpg
Cảnh sát giao thông hòa vào dòng người diễu hành xe hoa đêm qua

dong thap 14.jpg
Độc đáo xe hoa mừng Phật đản

dong thap 10.jpg

dong thap 13.jpg
Chùa Tây Hưng - nơi đoàn xe hoa đi qua, hương án được thiết lập, thầy trò hoan hỷ đón Phật về...

dong thap 11.jpg
Hoa sen, cánh chim bồ câu, biểu tượng của Phật giáo,
của hòa bình và cũng là hình ảnh của quê hương Đồng Tháp

dong thap 12.jpg
Những chiếc xe hoa mừng Phật đản thiết trí công phu,
thể hiện tấm lòng người con Phật kính dâng lên Đức Từ Phụ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày