Đồng Tháp: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Thiền

GNO - Ngày 18-12 (12-11- Mậu Tuất), BTS GHPGVN H.Cao Lãnh tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Thiền.

_MG_0661 (Copy).JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Chơn Minh UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đến tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có các ông Lê Hoàng Tam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Châu Văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh… cùng các vị đại diện cơ quan ban ngành, H.Cao Lãnh, X.Mỹ Hội. 

_MG_0662 (Copy).JPG


Đại biểu chính quyền

Tại buổi lễ, NS.Thích nữ Như Chánh, Phó BTS GHPGVN H.Cao Lãnh phát biểu khai mạc. TT.Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. HT.Thích Chơn Minh trao quyết định đến NS.Thích nữ Như Lan.

Được biết, chùa Hưng Thiền do TT.Thích Phước Đức trụ trì. Vì sức khỏe nên Thượng tọa đã trao quyền trông coi, điều hành mọi Phật sự tại chùa cho đệ tử là NS.Thích nữ Như Lan.

Trong quá trình sinh hoạt, xét thấy Ni sư có đủ phẩm hạnh ở cương vị trụ trì điều hành chùa Hưng Thiền, nên Thượng tọa đã đề nghị BTS GHPGVN tỉnh cùng cơ quan chính quyền bổ nhiệm trụ trì cho NS.Như Lan (thế danh Huỳnh Thị Thu Hương) theo đúng quy định Giáo hội.

_MG_0685 (Copy).JPG


HT.Thích Chơn Minh trao quyết định đến NS.Thích nữ Như Lan

Tại buổi lễ, Ni sư tân trụ trì đối trước chư tôn đức chứng minh phát nguyện nhận nhiệm vụ điều hành cơ sở chùa Hưng Thiền trong thời gian tới theo đúng Hiến chương của Giáo hội và pháp luật nhà nước.

TT.Thích Phước Đức đã có huấn thị đến NS.Như Lan, theo đó khuyến tấn tân trụ trì cố gắng điều hành Ni chúng Hưng Thiền phát triển và hoạt động đúng quy định Giáo hội.

_MG_0690 (Copy).JPG


Ni sư tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Năng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tán thán công đức của TT.Thích Phước Đức - nhiều năm giữ gìn và điều hành ngôi chùa Hưng Thiền phát triển như hiện tại, với số lượng Ni chúng hơn 400 vị tu học. Tiếp đó, Hòa thượng sách tấn NS.Như Lan, mong rằng Ni sư sẽ điều hành tốt hơn nữa hoạt động Phật sự của chùa Hưng Thiền.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày