Đồng Tháp: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni sư Thích nữ Như Ngọc nhập bảo tháp

Giác linh đường cố Ni sư Thích nữ Như Ngọc
Giác linh đường cố Ni sư Thích nữ Như Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni sư Thích nữ Như Ngọc nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phước Ân (xã Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) đã trang nghiêm diễn ra vào chiều 28-3.
Ni sư Thích nữ Như Châu cung tuyên tiểu sử cố Ni sư Thích nữ Như Ngọc

Ni sư Thích nữ Như Châu cung tuyên tiểu sử cố Ni sư Thích nữ Như Ngọc

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, H.Tháp Mười; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo H.Tháp Mười, xã Mỹ An sở tại và Phật tử gần xa đồng tham dự.

Trước Giác linh đường, Ni sư Thích nữ Như Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Tháp Mười, Phó ban Tổ chức tang lễ đã cung tuyên tiểu sử cố Ni sư Thích nữ Như Ngọc.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, Ni sư Thích Nữ Như Ngọc thế danh là Nguyễn Thị Thể, sinh năm Mậu tuất (1958) tại xã Tân Nhuận Đông, TX.Cao Lãnh nay là TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp. Năm 20 tuổi, nhân duyên hội đủ, Ni sư và người em út được cha mẹ cho phép xuất gia với Hòa thượng Thích Thiện Quả, được ban cho pháp danh Diệu Ngọc, pháp tự Như Ngọc, pháp húy Nhựt Thể nối dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Năm 1980-1984, Ni sư lần lượt được thọ giới Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na tại chùa Phước Huệ; thọ giới Cụ túc năm 1988.

Từ năm 1981-1984, Ni sư tu học tại chùa Chánh Niệm (Vĩnh Long); năm 1984-1986 tu học tại chùa Thiên Chơn (Đồng Nai); từ năm 1986, Ni sư về chùa Phước Ân tu học và giữ chức vị trụ trì đến nay.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN H.Tháp Mười, Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó ban Trị sự, Phó ban Tổ chức tang lễ tuyên đọc điếu văn tưởng niệm cố Ni Sư. Đại diện môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích nữ Huệ Nhã dâng lời cảm niệm ân sư.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Tháp Mười, Trưởng ban Tổ chức tang lễ cũng đã sách tấn môn đồ đệ tử noi theo công hạnh của cố Ni sư trụ trì để tu học, hành đạo. Thượng tọa cũng chỉ dạy các hoạt động Phật sự tiếp theo tại chùa Phước Ân trong thời gian khuyết nhiệm trụ trì.

Chư tôn đức, đại biểu thắp hương cầu nguyện

Chư tôn đức, đại biểu thắp hương cầu nguyện

Lễ truy niệm khép lại sau lời cảm tạ của Đại đức Thích Huệ Phát. Trước Giác linh đường, chư tôn đức Tăng Ni đã thắp hương cầu nguyện Giác linh cố Ni sư cao đăng Phật quốc.

Sau đó, Đại đức Thích Thanh Sơn cung tuyên pháp ngữ, cử hành nghi thức phất trần; môn đồ đệ tử cung thỉnh bát hương, y bát, long vị, di ảnh Ni sư rời Giác linh đường trong tiếng niệm Phật của đại chúng và âm vang trầm hùng của chuông trống Bát-nhã.

Kim quan cố Ni sư được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phước Ân

Kim quan cố Ni sư được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phước Ân

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN H.Tháp Mười, trụ trì chùa Phước Ân (xã Mỹ An, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày 25-3-2024 (16-2-Giáp Thìn); trụ thế 66 năm, 36 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày