Đồng Tháp: Phật giáo huyện Châu Thành ủng hộ 10 tấn gạo

Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trao quà tại UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp
Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trao quà tại UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-8, tại trụ sở UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp, Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã trao 10 tấn gạo hỗ trợ cho bà con nhân dân tại các vùng biên giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu cho biết trên tinh thần từ bi ban vui cứu khổ của Phật giáo và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã vận động Phật tử ủng hộ 10 tấn gạo (trị giá 130 triệu đồng) nhằm chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu

Tại buổi tiếp nhận, ông Võ Ngọc Thành, Phó Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp đã cảm ơn chư tôn đức trong Ban Trị Sự Phật giáo huyện Châu Thành, Phật tử, các mạnh thường quân đã tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin và quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Việc làm đó thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, cùng cả nước nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng có thêm nguồn lực tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Cùng ngày Đại đức Thích Giác Đàn, chùa Khánh Linh (xã An Khánh, huyện Châu Thành) cũng đã vận động Phật tử đến thăm hỏi, động viên tinh thần bảo vệ vùng xanh an toàn và trao tặng quà cho lực lượng các chiến sĩ công an, dân quân tự vệ tại 3 chốt kiểm dịch Covid-19 trong xã Phú Hựu và xã An Khánh.

Đại đức Thích Giác Đàn trao quà tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19

Đại đức Thích Giác Đàn trao quà tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19

Tổng kinh phí đợt tặng quà này của chùa Khánh Linh là 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày