Đồng Tháp: Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 69 vị Tăng Ni thuộc Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Thiện Thống tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự T.Ư
Hòa thượng Thích Thiện Thống tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Tăng sự T.Ư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-2, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm chư Tăng Ni năm 2022.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện An, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Thiện Phương, Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Thường trực tỉnh, các ban chuyên môn, Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh, TP.Sa Đéc.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đọc quyết định giáo chỉ tấn phong của Hội đồng Chứng minh trong Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027) đối với Tăng Ni trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư vị Phật giáo tỉnh Đồng Tháp

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư vị Phật giáo tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp có 69 vị được tấn phong gồm: 8 vị từ Thượng tọa tấn phong Hòa thượng, 24 vị từ Đại đức tấn phong Hượng tọa, 4 vị từ Ni sư tấn phong Ni trưởng, 35 vị từ Sư cô tấn phong Ni sư.

Đại diện Văn phòng II TƯGH trao giáo chỉ tấn phong và Thường trực Ban Trị sự trao tặng khánh vàng chúc mừng đến chư tôn đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tặng khánh chúc mừng

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tặng khánh chúc mừng

Hòa thượng Thích Chơn Minh tin tưởng các vị được tấn phong giáo phẩm tiếp tục đóng góp công sức cho công tác Phật sự của Giáo hội, dù ở cương vị nào, chư tôn đức là đại diện cho Giáo hội tại các cơ sở, truyền tải thông điệp hoằng pháp lợi sanh, thực hiện những lời Phật dạy đến với đồng bào Phật tử gần xa để không phụ sự tin tưởng giao phó của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban đạo từ chúc mừng đến chư Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư được Thường trực Hội đồng Chứng minh tin tưởng tấn phong lên hàng giáo phẩm. Hòa thượng mong muốn chư tôn đức chung tay xây dựng Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển theo mục tiêu của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày