Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp hoạt động từ thiện hơn 52 tỷ đồng trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã có buổi tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 tại chùa Bửu Quang (phường 1, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
Chư tôn đức chức minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chư tôn đức chức minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cho biết Phật giáo Đồng Tháp đạt được những thành tựu khả quan trong năm 2022 là nhờ vào sự đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực không ngừng của các thành viên Ban Trị sự cũng như của các ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh nhà.

Hòa thượng kỳ vọng, với trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Tháp gắn kết thành một khối nhất quán, vững mạnh để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2023.

Tại hội nghị tổng kết, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã báo cáo công tác Phật sự năm 2022.

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Theo đó, Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX; tổ chức khoá An cư kiết hạ cho 436 Tăng Ni và 150 vị tùng hạ.

Tại Đại hội IX GHPGVN, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp có 4 vị Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Chơn Minh được tái suy cử và Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh được suy cử vào Hội đồng Trị sự. Cũng tại Đại hội IX GHPGVN, Phật giáo Đồng Tháp có 71 chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm, trong đó có 8 vị Hòa thượng, 24 vị Thượng tọa, 4 vị Ni trưởng, 35 vi Ni sư.

Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội trong năm 2022 của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 52 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể 11 ban ngành, Ban Trị sự cấp huyện và cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong công tác Phật sự trong năm 2022.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng trao tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày