Dự án khai thác đồng gây nguy hại đến di tích Phật giáo

GNO - Một dự án khia thác đồng của Trung Quốc tại Afghanistan đang đe dọa đến sự phong phú của các địa điểm khảo cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 5 Công nguyên và trước đó.

Theo chính sách đối ngoại của Mes Aynak, thuộc tỉnh Logar, Tây Bắc Afghanistan, nơi đây là kho tàng lưu trữ các di tích khảo cổ bao gồm cả các tu viện Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 5 Công nguyên cũng như các rất nhiều khu định cư có từ thời đại đồ đồng.

ancientafghanbuddha.jpg

Di tích Phật giáo tại Mes Aynak - Ảnh: AP

Ngoài ra, Mes Aynak cũng chứa đựng một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới chưa từng được khai thác mãi cho đến năm 2009 khi những người thợ mỏ Trung Quốc đến đây mà không có bất cứ điều kiện nào liên quan đến việc bảo tồn các di tích lịch sử.

Một nhóm các nhà khảo cổ học phương Tây và Afghanistan phản đối dự án đang đấu tranh để nâng cao nhận thức về các di tích lịch sử với hy vọng sẽ làm trì hoãn việc khai thác đồng nơi đây.

Giáo sư Brent E. Huffman của Đại học Northwestern đang làm một bộ phim về những tàn tích của Mes Aynak, trong khi nhà khảo cổ thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ Laura Tedesco nói rằng "địa điểm này quá lớn và phải mất 10 năm cho việc khám phá”.

Chính phủ Afghanistan đói tiền mặt đã quyết định ủng hộ lợi ích kinh tế của đất nước nghèo khó này thay vì bảo quản của các địa điểm di sản văn hóa của đất nước.

Theo Bộ Khai khoáng Afghanistan, Mes Aynak hiện đang lưu trữ 6 triệu tấn đồng trị giá hàng chục tỷ đô la, và sự khai thác của Trung Quốc sẽ mang lại công ăn việc làm cần thiết và cơ sở hạ tầng cho khu vực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Triển lãm tư liệu với chủ đề: "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới" tại Việt Nam Quốc Tự

Lắng đọng trước không gian triển lãm tư liệu 45 năm GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Tại không gian triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới" trước sảnh Việt Nam Quốc Tự, nhiều đại biểu đã dừng lại thật lâu bên những hình ảnh chạm vào miền sâu thẳm, nhắc nhở bản thân “phải xứng đáng với những di sản mà chư tôn tiền bối để lại”.
Dấu ấn Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dấu ấn một nhiệm kỳ của Phật giáo TP.HCM

GNO - Sau ngày 1-7-2025, cùng với những thay đổi về địa giới hành chính, Phật giáo TP.HCM mở rộng, là trung tâm hành chính, văn hóa, hoằng pháp, giáo dục và hoạt động Phật sự lớn nhất cả nước với 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở tự viện.

Thông tin hàng ngày