Đức: Chùa Phúc Lâm tổ chức Đại lễ Vu lan, cất nóc chánh điện

Hòa thượng Thích Thiện Bảo thực hiện nghi thức sái tịnh tại lễ cất nóc chùa Phúc Lâm
Hòa thượng Thích Thiện Bảo thực hiện nghi thức sái tịnh tại lễ cất nóc chùa Phúc Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-8, chùa Phúc Lâm, tại thị trấn Gross Kreutz thuộc Thành phố Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 và cất nóc ngôi chánh điện.
Khách quý tham dự lễ Vu lan, cất nốc chùa Phúc Lâm

Khách quý tham dự lễ Vu lan, cất nốc chùa Phúc Lâm

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Tuệ Giác (Hungary), chư Tăng Ni các vùng lân cận, cùng hơn 500 Phật tử từ các nước Cộng hòa Sec, Cộng hòa Ba Lan và Hungary…

Tham dự còn có ông Phó Đại sứ Chu Tuấn Đức thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Trưởng ban Công tác cộng đồng và các hội đoàn ở thành phố Potsdam và Berlin về dự lễ.

Phật tử dâng hoa cúng dường trong lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Phúc Lâm

Phật tử dâng hoa cúng dường trong lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Phúc Lâm

Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm báo cáo tại buổi lễ cho biết Ban Kiến thiết đã mua căn nhà này vào năm 2016 với diện tích 3.000m2 làm nơi tôn thờ Tam bảo và lễ bái, tụng niệm.

Đến năm 2022, chùa Phúc Lâm mới chính thức đặt đá xây dựng ngôi chánh điện với diện tích 12x22m. Trải qua 5 tháng thi công, đến nay tiến hành lễ cất nóc chùa.

Hòa thượng Thích Thiện Bảo phát biểu tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Thiện Bảo phát biểu tại buổi lễ

Dự kiến, chùa Phúc Lâm sẽ hoàn thành vào năm 2026 với kinh phí khoảng khoảng 50 tỷ VNĐ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày