Đức Dalai Lama nói về sự phân biệt đẳng cấp

GNO - Hôm thứ Tư (25-6), Đức Dalai Lama đã kết thúc khóa giáo lý và nhập môn Quán Thế Âm ở Padum, Zanskar, kêu gọi người dân địa phương hãy từ bỏ việc phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp.

Duc dalai Lama.jpg


Đức Dalai Lama gần gũi với tất cả mọi người ở đây

"Trước đó trong một chuyến thăm đến Ladakh, tôi phát hiện ra rằng một số người được coi là đẳng cấp thấp hơn và những người khác không ăn và uống với họ.

Tu sĩ cũng không đi đến nhà của họ để thực hiện những lời cầu nguyện. Nhưng tôi đã đi cùng với họ và chụp một bức ảnh với họ", Đức Dalai Lama cho biết.

"Tôi cũng đã nghe nói về việc phân biệt đối xử đẳng cấp ở Zanskar và đã đề xuất rằng sẽ là tốt nếu một người đẳng cấp thấp phục vụ tôi trà và bánh mì cách đây vài năm".

Ngài nói thêm rằng, điều đó đi ngược lại lời dạy của Đức Phật khi trong một số tu viện Tây Tạng không ghi danh những người thuộc về một gia đình thợ rèn hoặc bán thịt.

Một buổi lễ cầu nguyện trường thọ (Tenshug) đã được dành cho Đức Dalai Lama bởi những người địa phương Zanskar.

Đức Dalai Lama cũng đã đến thăm một trường học được thành lập từ tiền đầu tư của mình.

Văn Công Hưng (Theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sách Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo của Tiến sĩ Kin Cheung Lee (George) - Ảnh: Nhã An/BGN

Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo

GNO - Trong dòng chảy của tâm lý học hiện đại, chánh niệm không còn là khái niệm xa lạ. Nhưng, để có một mô hình tham vấn trị liệu lấy giáo lý Phật giáo làm định hướng lý thuyết, thay vì chỉ mượn một vài kỹ thuật thực hành thì sách "Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo" chính là nhịp cầu nối.

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thơ Xuân của Hoàng đế Trần Nhân Tông

NSGN - Trong lịch sử của dân tộc ta có nhiều nhân vật được người đời tôn vinh với nhiều danh vị khác nhau mà những vinh danh đó đều rất xứng đáng cả dù chúng chưa thể hiện hết và đủ tầm vóc những gì mà người đó đã cống hiến cho đời.
Vân Đường phủ - chốn nhàn cư một thuở của cụ Vương Hồng Sển

Chuyện cũ Vân Đường

GNO - Những người chơi đồ cổ ở Sài Gòn mỗi khi gặp nhau thường nhắc đến tiền bối Vương Hồng Sển. Quả thật ông là một nhân vật độc đáo có công đầu tiên giới thiệu, cổ xúy việc sưu tầm, nghiên cứu cổ vật ở miền Nam.
Mở rộng lòng từ: Xin mở lòng cứu người cha nghèo bị tai nạn

Mở rộng lòng từ: Xin mở lòng cứu người cha nghèo bị tai nạn

GNO - (MRLT 1337-2026) Người cha ấy bị tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm 2026, tai nạn đã ập đến với anh Ngô Xuân Hòa, người đàn ông quê ở xóm Mới, dưới chân đèo Le, thôn Tân Phong, xã Nông Sơn, TP.Đà Nẵng - nơi cuộc sống vốn đã chật vật, lam lũ.

Thông tin hàng ngày