Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ sự lạc quan sau một thế kỷ bạo lực

Giác Ngộ - Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết vào ngày thứ bảy (20-8) rằng Ngài cảm thấy "lạc quan" về tiến trình của nhân loại sau một "thế kỷ của bạo lực".

"Tôi lạc quan vì nhân loại đã trở nên hoàn thiện hơn” - Người đoạt giải giải Nobel Hòa bình 76 tuổi đã nói khi phát biểu tại một hội nghị về văn hóa Tây Tạng tại Espoo, phía tây Phần Lan.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Phần Lan.jpg

Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Espoo, phía tây Phần Lan hôm 20-8

Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết: "Thế kỷ qua, chúng ta có rất nhiều những phát minh, rất nhiều những phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cũng có số người chết vì bạo lực nhiều nhất từ trước đến nay. Vì vậy, nên thế kỷ 20 đã trở thành "một thế kỷ bạo lực"”.

Và "ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhiều người đã phẫn nộ". Điều này được chứng minh rõ ràng nhất bằng phong trào chống vũ khí hạt nhân.

Ngài nói “Trong thế kỷ qua, không ai bàn về sinh thái mãi cho đến những năm cuối của thế kỷ. Vào những năm đầu thế kỷ 20, mọi người đơn giản chỉ nghĩ đến sự phát triển về vật chất".

Những vấn đề hiện tại, chẳng hạn như khủng bố, là "đến từ quá khứ" (thế kỷ 20), Ngài nói thêm.

Để tránh những tổn thương này, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng phải nỗ lực thực hiện đối với việc giáo dục giới trẻ.

Nhà lãnh đạo mà nhiều Phật tử tin là hóa thân của một Lạt ma quá khứ cũng nói rằng thế giới cần phải kiểm soát dân số.

"Cách kiểm soát sinh sản tốt nhất là tạo ra nhiều thầy tu", Ngài nói lời này và bậc lên cười!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày