Đức Pháp chủ GHPGVN: "Không bảo vệ được Tỳ-kheo thanh tịnh thì Phật pháp sẽ không còn"

Đức Pháp chủ giáo giới đến toàn thể chư Tăng TP.HCM trong đầu mùa An cư tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Đức Pháp chủ giáo giới đến toàn thể chư Tăng TP.HCM trong đầu mùa An cư tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-5-Ất Tỵ, tại Việt Nam Quốc Tự, sau khi tham dự Bố-tát kỳ đầu tiên trong mùa An cư năm nay, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đã quang lâm Hội trường Việt Nam Quốc Tự và giáo giới đến toàn thể chư Tăng Ni.

Theo đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM tác bạch thỉnh cầu Đức Pháp chủ khai thị về những điều thiết yếu của người xuất gia.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch thỉnh cầu Đức Pháp chủ giáo giới cho chư Tăng tại TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch thỉnh cầu Đức Pháp chủ giáo giới cho chư Tăng tại TP.HCM

Đức Pháp chủ tùy hỷ nhận lời và chia sẻ tổng quát về nguyên nhân Đức Phật chế định giới luật sau khi Tăng đoàn hình thành, được nhiều giới trong xã hội thời bấy giờ kính ngưỡng.

"Trước nhất, chúng ta nghĩ đến lời dạy của Đức Phật trong Luật tạng, vì các vị thanh tịnh Tỳ-kheo mà Đức Phật nói bốn pháp ba-la-di và các chi phần còn lại của giới bổn.", Đức Pháp chủ giáo giới.

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ nhấn mạnh tất cả Phật tử khi chưa đắc Thánh quả phải nương tựa giới luật để tu tập.

Với Thánh chúng gồm các Tỳ-kheo thanh tịnh, trong suốt 12 năm đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật chưa chế định giới luật. "Chưa có giới luật là vì các vị Thánh Tăng bấy giờ không phạm giới.", ngài nói.

Chư Tăng tham dự

Chư Tăng tham dự

Đức Pháp chủ giải thích thêm, khi chúng Tỳ-kheo có đời sống thanh tịnh thì Đức Phật không cần chế định giới luật. "Vì tâm các vị Thánh Tăng thanh tịnh, không nghĩ đến việc ác nên không cần phải mang việc xấu ác mà gieo vào tâm thức họ.", Đại lão Hòa thượng chia sẻ.

Ngài cho rằng khi các Thánh đệ tử của Đức Phật không có ý nghĩ nhiễm ô trong tâm thì không cần phải gợi về sự nhiễm ô, khi đời sống thanh tịnh thì không cần phải thuyết giới và Đại lão Hòa thượng dẫn lời của Tôn giả Duy-ma-cật: “Không nên đem đồ ô uế mà bỏ vào bình bát báu”.

Đời sống thanh tịnh, theo Đức Pháp chủ giáo giới, chính là sống trọn vẹn trong Bát chánh đạo, một cách tự nhiên và hoàn thiện.

Tuy nhiên, khi uy tín và ảnh hưởng của Phật giáo sâu rộng, Tăng đoàn đông, sẽ xuất hiện những điều chướng ngăn ngại Thánh đạo. Đó là có người không vì cầu Chánh pháp, vì cầu giải thoát, mà gia nhập Tăng đoàn với động cơ xấu, hưởng thụ.

"Vì bảo vệ các vị Tỳ-kheo thanh tịnh, Đức Phật thuyết giới để ngăn chặn ác Tỳ-kheo xâm nhập Tăng đoàn từ năm thứ 13 trở đi.", ngài giáo giới.

Ngài nhấn mạnh giới luật là căn bản để giữ định hướng cho người tu có đời sống giải thoát, an lạc; do đó dù thời đại nào thì giới luật cũng rất quan trọng.

Giáo hội chúng ta ngày nay phải lấy giới luật nhằm bảo vệ cho Tăng đoàn, ngăn cản những kẻ tặc tâm xuất gia không vì mục tiêu cần cầu giải thoát.

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng
Quang cảnh buổi giáo giới của Đức Pháp chủ GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi giáo giới của Đức Pháp chủ GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

Ngài cũng chia sẻ về kinh nghiệm tu học và những điều cảm nhận trực tiếp qua thân giáo của các bậc thầy mà ngài có duyên thân cận lúc học tại Phật học đường Nam Việt cũng như trong quá trình hành đạo mấy mươi năm qua.

"Muốn trở thành thanh tịnh Tỳ-kheo thì phải cắt bỏ tâm tham. Nếu còn tham đắm hưởng thụ ngũ dục thì không thể thành tựu Tỳ-kheo thanh tịnh; còn mắc kẹt trong những ham muốn trần tục thì khó có thể thăng tiến trong tu học. Phải thường xuyên đọc giới bổn, nỗ lực thực hành, áp dụng vào đời sống hàng ngày cho đúng đắn - đó là cách giữ gìn giới luật để bảo vệ hàng thanh tịnh Tỳ-kheo. Không bảo vệ được Tỳ-kheo thanh tịnh thì Phật pháp sẽ không còn, vì giới luật còn thì Phật pháp mới còn, mà giới luật chỉ tồn tại trong hàng thanh tịnh Tỳ-kheo.", Đức Pháp chủ giáo giới cho toàn thể.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.
Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1373 - 2026) Đó là hoàn cảnh của chị Phạm Thị Bích Phượng, hiện ngụ tại tổ 5, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Gia đình chị Phượng đang rơi vào bước đường cùng khi cả chồng và con trai nhỏ đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Họp liên ngành TP.HCM và Ban Tổ chức Đại hội trong phối hợp hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại hội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Chiều nay, 23-10, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng các Sở, ban, ngành TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội họp nhằm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Thông tin hàng ngày