Đức Pháp chủ GHPGVN: Mong chư Ni trưởng quan tâm hơn nữa tới việc dạy dỗ và nhiếp chúng

Chư Ni trưởng, Ni sư Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM trước Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Chư Ni trưởng, Ni sư Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM trước Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là lời huấn thị của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN trong buổi tiếp phái đoàn chư Ni trưởng thuộc Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM đến khánh tuế ngài tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Phái đoàn do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư dẫn đầu; cùng đi, có chư Ni Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM.

Ni trưởng Thích nữ Như Như đại diện tác bạch trình Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni trưởng Thích nữ Như Như đại diện tác bạch trình Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đại diện phái đoàn tác bạch lên Đức Pháp chủ về những Phật sự quan trọng mà Ni giới Việt Nam đã thực hiện, đồng thời bày tỏ tâm nguyện được đón nhận lời giáo giới của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Đạo từ, Đức Pháp chủ cho biết Ni giới có số lượng đáng kể trong tổng số gần 6 vạn Tăng Ni tại nước ta. Do vậy, việc quản lý và đào tạo Ni giới theo quy củ thiền môn, hệ phái và quy định của Tăng sự là một việc khó.

Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị chư Ni

Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị chư Ni

“Việc phức tạp như vậy mà chư Ni đã làm được, tôi có lời tán thán và mong chư Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư, cũng như Phân ban Ni giới các tỉnh thành tiếp tục phát huy trong năm mới.”, Đức Pháp chủ khích lệ.

Ngài cho biết việc tiếp độ và quản lý chư Ni là một trong những vấn đề mà ngài quan tâm nghiên cứu, qua những nhân duyên thành lập thời Đức Phật, sự truyền thừa ở các quốc độ và những quy định liên hệ.

“Việc quan trọng trong năm mới, các vị lãnh đạo Ni nên tìm nhiều biện pháp hơn nữa để nhiếp phục Ni chúng, khắc phục những khiếm khuyết, ngăn ngừa các vấn đề phát sinh. Đồng thời, quý Ni trưởng nên khuyến khích chư Ni nỗ lực tu và gìn giữ giới luật mà Đức Phật đã chế định. Việc đó nhằm tránh tình trạng đáng tiếc là một vài cá nhân phạm giới buộc Phân ban Ni giới phải giải quyết.”, ngài huấn thị.

Chư Ni trưởng, Ni sư Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM

Chư Ni trưởng, Ni sư Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM

Đức Pháp chủ nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề, đặc biệt là trường hợp liên quan tới chư Ni phải căn cứ Luật tạng, lấy tinh thần dạy bảo, từ ái và khuyến khích sự cầu tiến làm chính; và phải nhận thức đó là việc thuộc Tăng sự, không chỉ của Giáo hội (gồm 4 chúng) cũng như hệ phái, cơ sở tự viện đơn thuần để xử phạt.

Chư Ni đã đón nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ trong tinh thần hoan hỷ.

Cùng ngày, đoàn Phân Ban Ni giới T.Ư và TP.HCM đã đến đảnh lễ, khánh tuế chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự - Văn phòng II, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quý Ni trưởng chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư và chúc Tết đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành chức năng tại TP.HCM.

Phái đoàn Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM tại buổi khánh lễ Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN sáng 29-1-2024
Phái đoàn Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM tại buổi khánh lễ Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN sáng 29-1-2024

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

GNO - Ngày 1-7-2025 chúng ta bắt đầu nền hành chính 3 cấp, nếu chỉ tính chính quyền địa phương là 2 cấp (tỉnh và xã/phường). Trước những băn khoăn và cả nghi ngại về sự vận hành cũng như hiệu quả của hệ thống mới, chúng ta thử phân tích về lý thuyết xem những gì là ưu và nhược điểm của cả hai hệ thống...

Bình minh châu thổ

Bình minh châu thổ

GNO - Cuộc gọi kết thúc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một người chị ngoài miền Bắc xa xôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến miền sông nước: “Chị nghe bảo, bây giờ, người ta không còn đi chợ nổi nhiều như xưa nữa, phải không em?”.

Thông tin hàng ngày