Đức Pháp chủ GHPGVN tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973)

Đức Pháp chủ GHPGVN dâng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại Tổ đường thiền viện Vạn Hạnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN dâng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại Tổ đường thiền viện Vạn Hạnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-3 (21-1-Giáp Thìn), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để thắp hương tưởng niệm nhân Lễ húy nhật lần thứ 51 của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất.
Đức Pháp chủ sách tấn đến môn hạ tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh

Đức Pháp chủ sách tấn đến môn hạ tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh

Tháp tùng có chư vị giáo phẩm Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Sau khi Đức Pháp chủ GHPGVN đảnh lễ Tam bảo và dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại Tổ đường của thiền viện Vạn Hạnh, Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh thay mặt dâng lời khánh tuế đến Đức Pháp chủ. Dịp nay, ngài có lời sách tấn đến chư Tăng môn hạ của tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM).

Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh dâng lời khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh dâng lời khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại công hạnh của bậc thạc đức cao Tăng - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết đối với Đạo pháp và Dân tộc, đặc biệt ngài đã đào tạo nên những người học trò xuất sắc tiếp nối sứ mạng và có những đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, như Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đồng Phó Pháp chủ GHPGVN.

Môn hạ tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) đón nhận lời chỉ dạy

Môn hạ tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) đón nhận lời chỉ dạy

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn môn hạ tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh cần noi gương các bậc tiền nhân, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của đạo Phật hiện tại và sau này. Theo ngài, đó việc nhằm báo ân đức thầy tổ và tiếp nối nguồn mạch đạo lưu truyền...

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, tri sự thiền viện Vạn Hạnh đã thành kính dâng lời cảm tạ, tri ân những đạo tình quý báu của Đức Pháp chủ GHPGVN dành cho tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh, nguyện sẽ nỗ lực tu và học để làm rạnh danh cho Đạo pháp, không cô phụ chí nguyện xuất gia.

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết trong sinh hoạt thường nhật tại tổ đình Tường Vân (đứng bên trái ngài là Hòa thượng Thích Trí Thủ)

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết trong sinh hoạt thường nhật tại tổ đình Tường Vân (đứng bên trái ngài là Hòa thượng Thích Trí Thủ)

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, bậc cao Tăng có công lao rất lớn trong công cuộc chấn hưng và phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX.

Lễ húy nhật của Đại lão Hòa thượng sẽ được trang nghiêm cử hành tại tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) vào ngày mai, 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn (2-3-2024) để nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử trở về đảnh lễ kính ngưỡng thâm ân của bậc tòng lâm thạch trụ đã trọn đời dấn thân phụng sự cho đạo và đời trong tinh thần Bồ-tát hạnh.

Môn hạ tổ đình Tường Vân và thiền viện Van Hạnh lưu niệm bên Đức Pháp chủ GHPGVN

Môn hạ tổ đình Tường Vân và thiền viện Van Hạnh lưu niệm bên Đức Pháp chủ GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày