Gần 200 học sinh tham dự khóa tu mùa hè tại chùa An Thái (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 2-7, tại chùa An Thái, Ban Trị sự GHPGVN H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức lễ khai mạc khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023 với chủ đề “Gieo yêu thương - Ươm mầm hạnh phúc” cho gần 200 em học sinh đang học tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Khóa tu học diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2 đến 5-7-2023. Theo chương trình, buổi sáng các em khóa sinh được học lý thuyết, buổi chiều là thời gian cho hoạt động vận động ngoài trời. Các bài học đạo đức như: Tôn kính Phật, Hiếu kính cha mẹ, Tôn sư trọng đạo, Giá trị của sự vâng lời, Lòng yêu nước, Nhận lỗi về mình, Tai hại của tâm lý đua đòi, Nhân quả, Cảm hóa bạn xấu, Nói không với game, Thái độ với Facebook, Bảo vệ môi trường,... Ngoài ra, các em còn được tham gia hội thi rung chuông chùa, thiền hành trên biển…

Gần 200 em học sinh tham dự khóa tu học tại chùa An Thái

Gần 200 em học sinh tham dự khóa tu học tại chùa An Thái

Tại khóa tu, các khóa sinh sẽ sống tách biệt hoàn toàn với những đồ vật công nghệ, nói không với điện thoại, không mang theo tiền bạc, trang sức,... Các em phải sống tự lập từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, học tập,...

Với chủ đề “ Gieo yêu thương - Ươm mầm hạnh phúc”, Ban Tổ chức khóa tu mong muốn các khóa sinh sau khi tu học tại chùa sẽ biết “Nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm thiện” trong cuộc sống hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày