Gần 200 Phật tử tham gia Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang (TP.HCM)

“Thấu hiểu và từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm" - chủ đề khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
“Thấu hiểu và từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm" - chủ đề khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-8, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức khóa tu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM) với chủ đề: “Thấu hiểu và từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm”.
Hòa thượng Thích Huệ Minh có thời pháp thoại với chủ đề Thấu hiểu và từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm đến Phật tử tại khóa tu
Hòa thượng Thích Huệ Minh có thời pháp thoại với chủ đề Thấu hiểu và từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm đến Phật tử tại khóa tu

Ở thời pháp thoại đầu tiên, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM chia sẻ về những hình tượng Bồ-tát được tôn thờ, những hóa thân Bồ-tát trong phẩm Phổ môn. Hòa thượng nhấn mạnh học về hạnh của Bồ-tát là học về từ bi - tình thương, học về cách yêu thương, biết ái ngữ, lắng nghe và tập khoan dung tha thứ. Tình thương và trí tuệ của Bồ-tát bao giờ cũng tràn đầy, để đem vào đời đòi hỏi phải có sự tinh tế, tâm thật sự thương yêu và hiểu biết.

“Học theo hạnh Bồ-tát, chúng ta rút ra được nhiều bài học ứng dụng vào đời sống, để làm sao giá trị đạo đức mỗi ngày mỗi thẳng tiến, đem đến an lạc thanh tịnh cho bản thân. Như vậy, chúng ta mới có thể trang trải niềm hạnh phúc an lành, yêu thương đến mọi người xung quanh. Đồng thời đó là con đường đi vào thánh đạo, mỗi ngày mỗi gần hơn với chân tâm Phật tánh của mình”, Hòa thượng Thích Huệ Minh chia sẻ.

Thượng tọa Thích Bổn Huân
Thượng tọa Thích Bổn Huân

Tại khóa tu, Thượng tọa Thích Bổn Huân, Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM trong thời pháp thoại thứ hai cũng chia sẻ thấu hiểu là một cách gọi khác của trí tuệ, đạo Phật luôn đề cao sự phát triển trí tuệ, từ bi của người con Phật. Muốn thấu hiểu phải nuôi dưỡng sự hiểu biết mỗi ngày qua văn - tư - tu.

Thượng tọa nhắn nhủ cách tu tập theo Bồ-tát đó là thực tập hạnh lắng nghe, luôn luôn lắng ngh, luôn luôn thấu hiểu và tùy căn cơ, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ mà sự chia sẻ phù hợp với đối tượng được đón nhận.

"Phật tử nếu mỗi ngày với tâm nguyện “sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” thì đó là hạnh nguyện của Bồ-tát. Chúng ta đang đi trên con đường tu tập để trở thành những Bồ-tát nho nhỏ trên cuộc đời này, vì nơi nào có tình thương là nơi đó có Bồ-tát", Thượng tọa giảng sư chia sẻ.

Phật tử tham dự
Phật tử tham dự

Nội dung tu học gồm niệm Phật, nghe pháp thoại, tụng kinh, cúng ngọ, thọ trai, kinh hành, thiền tọa, pháp đàm…

Khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức ngày tiếp theo tại chùa Phổ Quang là ngày 31-8-2025 với chủ đề: Báo hiếu là nền tảng đạo đức của con người; tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 10-8-2025, với chủ đề: Thiền Vipassana - Một nghệ thuật sống; ngày 17-8-2025 tại chùa Thanh Tâm với chủ đề: Khái niệm chữ nghiệp trong cuộc sống.

Hình ảnh Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang:

Đại đức Thích Quảng Lâm hướng dẫn Phật tử niệm Phật
Đại đức Thích Quảng Lâm hướng dẫn Phật tử niệm Phật
Niệm Phật mở đầu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
Niệm Phật mở đầu Ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
Khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức
Khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức
Phật tử thính pháp
Phật tử thính pháp
Ngày 3-8, gần 200 Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc
Ngày 3-8, gần 200 Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc
Ngày 31-8-2025, khóa tu Ngày an lạc tiếp theo tại chùa Phổ Quang với chủ đề: Báo hiếu là nền tảng đạo đức của con người
Ngày 31-8-2025, khóa tu Ngày an lạc tiếp theo tại chùa Phổ Quang với chủ đề: Báo hiếu là nền tảng đạo đức của con người

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày