Gần 250 bạn trẻ Hà Nội "theo dấu chân Phật"

GNO - Chùa Tăng Phúc (P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) vừa tổ chức khóa tu “Theo dấu chân Phật” lần thứ II vào ngày 20-9, với sự tham gia gần 250 khóa sinh là học sinh cấp 2, cấp 3 trong địa bàn Q.Long Biên.
tang phuc.jpg
Khóa sinh trang nghiêm dự khóa tu

SC.Thích Đồng Hòa, UV Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, trụ trì chùa Tăng Phúc truyền Bát quan trai giới và chia sẻ thời pháp thoại về chủ đề “Bỏ ác làm lành” - giúp cho các em và Phật tử hiểu được lợi ích, tầm quan trọng của việc giữ gìn giới luật - đưa đến thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, học tập tốt…Sư cô đã sách tiến các tu sinh cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo để xứng đáng là một người con ngoan, trò giỏi - đó là theo dấu chân của Đức Phật. Sau đó các khóa sinh được sự hướng dẫn của chư tôn đức Ni đã trang nghiêm trì tụng kinh Vu Lan, nhằm nhắc nhở các em nhớ về công ơn cha mẹ hiện tiền hay quá cố. Buổi chiều cùng ngày tu sinh được các anh chị huynh trưởng hướng dẫn cho tập hát các bài hát về Phật pháp và chơi các trò chơi vận động lành mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày