Gần 500 đồng bào dân tộc quy y Tam bảo

GNO - Sáng 7-5 vừa qua, tại chùa Khánh Lâm (huyện Măng Đen, Kon Tum) đã diễn ra đại lễ Quy y Tam bảo dành cho gần 500 đồng bào dân tộc địa phương.

a quyy (2).jpg


Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã quang lâm và cử hành nghi lễ quy y tập thể này trong không khí trang nghiêm, thành kính với hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Trao đổi với gần 500 thiện nam tín nữ người dân tộc phát nguyện quy y Tam bảo trước buổi lễ, HT.Thích Quảng Xả tán thán công đức và cho rằng tâm nguyện hướng về Tam bảo của đồng bào dân tộc nhân mùa Phật đản có giá trị tâm linh rất lớn.

“Mong rằng, với sự quy hướng Tam bảo, quý bà con sẽ ngày một thăng tiến trong công việc, cuộc sống và sâu sắc trong đời sống tâm linh” - HT.Thích Quảng Xả khẳng định.

Ngay sau đó là nghi thức sái tịnh, truyền pháp Tam quy ngũ giới. Được biết, gần 500 đồng bào quy y lần này là người dân tộc Sơ Rá từ làng Konbiu và dân tộc Mơ Nâm từ làng Kon Bring

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày