Gặp mặt thân mật đầu Xuân

GNO - Chiều 14-2-2013 (nhằm ngày mùng 5 Tết) tại Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra buổi hợp mặt đầu xuân Quý Tỵ - 2013 của các Giáo sư, nhà giáo thuộc Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP.HCM, văn nghệ sĩ, nhân sĩ trí thức với chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni.

6.jpg
HT.Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Quang lâm tham dự có sự hiện diện HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trụ trì tịnh xá; HT.Thích Đạt Đạo, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM; chư tôn đức Tăng đang công tác tại Viện Nghiên cứu Phật học VN, báo Giác Ngộ. Buổi gặp mặt thân mật do GS.TS.Trần Hữu Tá, Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP. HCM điều hành, với sự tham dự của gần 100 Giáo sư, giảng viên các đại học tại TP.Hồ Chí Minh, các Viện nghiên cứu…

7.jpg

Giáo sư Trần Hữu Tá điều hành chương trình

Sau lời chào mừng, HT.Thích Giác Toàn nhắc lại nhân duyên của buổi họp mặt thường niên hàng năm này, trong tinh thần nhằm tạo sự gắn kết thân tình giữa các nhà giáo với nhà sư, nhà chùa. Hòa thượng cũng đã tóm tắt những thông tin quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tình hình cởi mở của chính sách tôn giáo trong năm qua, những sự kiện đáng nhớ mà Hòa thượng là người đã có nhiều trải nghiệm…

3.jpg

Nhà thơ Phạm Thiên Thư

Giáo sư Trần Hữu Tá, người dẫn chương trình với phong cách trang nhã cũng đã nhắc lại nhân duyên ban đầu và cho biết đây là buổi họp mặt lần thứ 9 kể từ khi HT.Thích Giác Toàn có nhã ý mời đại diện các giáo giới ở các trường đại học và các trường phổ thông là thành viên của Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học đến gặp gỡ đầu năm tại tịnh xá Trung Tâm. Giáo sư đã thay mặt Hội Nghiên cứu cám ơn Hòa thượng đã tạo duyên để quý Giáo sư, quý thầy cô có dịp lễ Phật và vãng cảnh chùa nhân dịp đầu năm.

1.jpg

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Nhiều ý kiến phát biểu và đóng góp của các Giáo sư, quý thầy cô cũng như các nhà sư trong buổi họp mặt đã góp phần làm cho buổi lễ được long trọng và trang nghiêm. Các nhà thơ Tôn nữ Hỷ Khương, Phạm Thiên Thư, Trụ Vũ cũng đến tham dự buổi họp mặt này. Hòa cùng không khí ngày xuân, nghệ sĩ Hồng Vân đã góp vui văn nghệ bằng bài diễn ngâm “Phương tâm ca” của nhà thơ Trần Quê Hương.

2.jpg

Giáo sư Đoàn Thị Thu Vân

Trước khi bế mạc, HT.Thích Giác Toàn đã đọc bài thơ “Xuân thiền thanh lương”. Hòa thượng cũng như bày tỏ tấm lòng tri ân, chúc Tết đầu năm đến chư Tôn đức Tăng cùng quý Giáo sư, quý Thầy cô, các nhà thơ, các nghệ sĩ và thiện hữu trí thức.

5.jpg

Quang cảnh buổi tọa đàm, một trong những nội dung của buổi gặp mặt đầu xuân thường niên
tại TX. Trung Tâm

Buổi họp mặt được khép lại bằng buổi tiệc chay buffet tại giảng đường tịnh xá và trao tặng những phần sách tự chọn và lộc xuân đầu năm.

XUÂN THIỀN THANH LƯƠNG

 *Kính tặng chư Tôn đức, Quý Giáo sư,
văn nghệ sĩ và chư pháp hữu, thân hữu

(Kỷ niệm mùng 5 tháng Giêng, Quý Tỵ - 2013)

 CHÚC         nhà giáo với nhà sư

MỪNG        xuân Di Lặc đại từ đại bi

NGÀY         mùng năm tết khắc ghi

HỌP             tụ đời – đạo kinh thi xướng truyền

MẶT            trần gian kết nhân hiền

NHÀ            nhà nối vận thông thiên ta bà

GIÁO           dục chuyển hóa thăng hoa

NHÀ            chùa cảm đức sơn hà quê hương

               tăng nhuần đượm phong sương

MỪNG        tổ quốc đẹp mười phương thơm lành

XUÂN         thiền mai, cúc, lan thanh

NĂM           tháng sắc thắm tươi cành thiên thu

QUÝ            cát tường, kính trượng phu

TỴ               hiềm rủ bỏ… điều nhu đức từ

HAI              phương tướng tánh huyễn như

KHÔNG      sắc tịnh hóa tịch thư nhiệm mầu

MƯỜI         mươi công hạnh thẳm sâu

BA               chiều mật nghĩa thượng cầu huyền không

              tâm vô tướng tương thông

LƯỢNG      hồng ân chiếu phổ đồng ngàn sau

PHÁP          âm ngân vọng dạt dào

TÌNH           xuân bát ngát mai đào thân thương

ĐỨC            xưa Tổ phụ Hùng Vương

TRÍ              thiêng anh dũng sáng gương đời đời

VIÊN           minh rực rỡ phụng thời

DUNG         hòa thắng nghĩa người người an vui.

Xuân Quý Tỵ - 2013
Trần Quê Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày