GHPGVN có 4 vị giáo phẩm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu - Ảnh: Quốc Hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu - Ảnh: Quốc Hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, GHPGVN có 4 vị vị giáo phẩm đã trúng cử là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện và Thượng tọa Lý Minh Đức.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (thế danh Đặng Minh Châu), sinh năm 1956, Tiến sĩ Triết học, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội, đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; tái ứng cử.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (thế danh Lương Công Quyết), sinh năm 1962, Tiến sĩ chuyên ngành Phật giáo, hiện Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Sơn La và Bắc Kạn; Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; tái ứng cử.

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Đức Thiện (thế danh Nguyễn Tiến Thiện), sinh năm 1966, Tiến sĩ Phật học, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Phật giáo Châu Á vì hòa bình Việt Nam (ABCP), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; ứng cử viên do GHPGVN giới thiệu.

Thượng tọa Lý Minh Đức

Thượng tọa Lý Minh Đức

Thượng tọa Lý Minh Đức (Lý Đức), sinh năm 1970, Phật giáo Nam tông Khmer, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Som Rông, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, tái ứng cử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày