Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ và Ni sư Thích Đàm Khoa đắc cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội có 95 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội khóa XVI (2021-2026). Theo đó, đại diện GHPGVN TP.Hà Nội có 2 đại biểu trúng cử là Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ và Ni sư Thích Đàm Khoa.
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, thế danh Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1971, là đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội khóa XV, được giới thiệu tái ứng cử ở đơn vị bầu cử số 23 (huyện Sóc Sơn). Thượng tọa hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội.

Ni sư Thích Đàm Hoa tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ

Ni sư Thích Đàm Hoa tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ

Ni sư Thích Đàm Khoa, thế danh Nguyễn Thị Chắt, sinh năm 1959, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Phân ban Ni giới kiêm Phó ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.Hà Nội, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Chương Mỹ, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chương Mỹ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày