GHPGVN tiếp đoàn ngoại giao Sri Lanka

GNO - Bà Hasanthi Dissanayake - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam hôm 9-1 đã dẫn đoàn tới trụ sở GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội), thăm và làm việc.

Tháp tùng còn có ông Navin Gooneratne, Chủ tịch Danh dự Tổ chức Light of Asia tại Sri Lanka - nhà sản xuất bộ phim "Đức Phật Siddhartha"; ông Roshan Chandrarathne, kiến trúc sư trưởng Dự án Sakya Kingdom Sri Lanka.

img_9493_jpg.jpg


Quang cảnh buổi tiếp đoàn Sri Lanka tại Trụ sở TƯGH

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Thanh Điện, UVTT HĐTS, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng I T.Ư đón tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp thân mật, đại diện đoàn đã giới thiệu về dự án Sakya Kingdom (khu tổ hợp tâm linh Phật giáo đang trong tiến trình xây dựng tại Tri Lanka), qua đó mong muốn Việt Nam sẽ là một trong các nước thành viên tham gia dự án - thông qua việc xây dựng một tổng thể kiến trúc tâm linh Phật giáo Việt Nam tại khu Lotus World (Thế giới Hoa sen) thuộc dự án.

Theo sự chia sẻ từ phía Sri Lanka, khu kiến trúc nói riêng và dự án nói chung sẽ giúp tôn vinh các di sản Phật giáo của Châu Á và truyền bá đạo pháp của Đức Phật đến toàn thế giới.
 
Ngoài ra, ông Navin với tư cách thứ hai là nhà sản xuất bộ phim "Đức Phật Siddhartha" (phim đạt được nhiều giải thưởng danh giá và đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Vesak 2014 tại Việt Nam) mong muốn tặng lại bộ phim (đã được lồng tiếng Việt) cho các cơ quan Phật giáo có thẩm quyền tại Việt Nam để người dân có cơ hội hiểu biết sâu hơn về quá trình tìm đạo của Thái tử Siddhartha trước khi thành Phật.

 
img_9508_1_jpg.jpg


TT.Thích Đức Thiện tặng quà tới đoàn

Thay mặt GHPGVN, TT.Thích Đức Thiện bày tỏ hoan hỷ khi đón tiếp phái đoàn và hoàn toàn hưởng ứng dự án Sakya Kingdom.

Thượng tọa khẳng định, Phật giáo Việt Nam nhất trí đồng hành và tham gia dự án, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới đoàn; tin tưởng trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường mối quan hệ - ngày càng tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày