GHPGVN TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết, họp mặt, tổ chức đoàn chúc Tết và Pháp hội Dược Sư

Phật tử tham gia Pháp hội Dược Sư đầu xuân tại Việt Nam Quốc Tự
Phật tử tham gia Pháp hội Dược Sư đầu xuân tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 25-1, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký phổ biến thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán - họp mặt đầu năm, chúc xuân và Pháp hội Dược Sư xuân Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức đoàn lãnh đạo Giáo hội TP.HCM đi thăm và chúc Tết chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN trú xứ tại thành phố, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các Sở, ban, ngành Thành phố, Q.10, Q.Tân Bình và H.Bình Chánh. Ban Thường trực cũng đề nghị Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, quận, huyện tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội trú xứ tại địa phương và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn... trước thềm Xuân Giáp Thìn - 2024.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và họp mặt đầu năm Giáp Thìn - 2024: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố sẽ làm việc đến hết ngày 23-12-Quý Mão (2-2-2024), thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 26-12-Quý Mão (5-2-2024) đến hết ngày mùng 5-1-Giáp Thìn (14-2-2024); họp mặt và chúc Tết đầu năm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6 giờ 30, thứ Năm, mùng 6-1-Giáp Thìn (15-2-2024); văn phòng chính thức làm việc vào thứ Hai, mùng 10-1-Giáp Thìn (19-2-2024).

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức trang nghiêm Pháp hội Dược Sư tiêu tai diên thọ “Kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) vào thứ Năm, mùng 6-1-Giáp Thìn (15-2-2024) theo chương trình như sau:

• 7 giờ 30: Khai đàn Dược Sư

Thành viên Ban Trị sự, các Ban chuyên môn, Phân ban Ni giới GHPGVN Thành phố, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, quận, huyện, Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Nghi lễ: Chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố phụ trách.

• 14 giờ: Tụng kinh Dược Sư

Phân ban Ni giới Phật giáo GHPGVN Thành phố, chư Ni các tự viện và các Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Nghi lễ: Chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố phụ trách.

• 17 giờ 45: Tụng kinh Dược Sư

Chư Tăng Việt Nam Quốc Tự và các Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Nghi lễ: Chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố phụ trách.

Chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố phụ trách khóa lễ tụng kinh Dược Sư vẫn tiếp tục vào lúc 17 giờ 45 mỗi ngày đến hết tháng Giêng năm Giáp Thìn - 2024.

Để Xuân Di Lặc tràn đầy hỷ lạc, Pháp hội Dược Sư được công đức viên dung, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố mong Tăng Ni, Phật tử mười phương đồng thân lâm tham dự các khóa lễ nêu trên.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện có trách nhiệm hướng dẫn chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại địa phương tổ chức Pháp hội Dược Sư tại bổn tự trong tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm góp phần cầu nguyện “Quốc thới dân an, phong điều vũ thuận”.

Thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày