GHPGVN TP.HCM và Ủy ban MTTQVN TP ký kết chương trình phối hợp công tác

Nghi thức ký kết diễn ra tại Trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Nghi thức ký kết diễn ra tại Trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM (Q.1) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM giai đoạn 2022-2027.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2027

Hòa thượng Thích Lệ Trang, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2027

Tham dự lễ ký kết có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự các quận huyện; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng các vị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM, các vị Hội đồng Tư vấn Dân tộc – Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM; đại diện Ban Dân vận TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức, các quận huyện.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi lễ ký kết

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn là tôn giáo hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Do đó, những việc làm, chương trình mang lại lợi ích, an lạc cho số đông cũng là trách nhiệm của Phật giáo.

Hòa thượng cũng cho biết sẽ vận động Tăng Ni, Phật tử TP.HCM chung tay đóng góp các chương trình như: Chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát động, mỗi năm mỗi chương trình, Phật giáo TP.HCM sẽ đóng góp 1 tỷ đồng; cùng tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử luôn ý thức sống “tốt đạo đẹp đời”, bảo vệ môi trường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Trần Kim Yến phát biểu tại buổi lễ ký kết

Bà Trần Kim Yến phát biểu tại buổi lễ ký kết

Bà Trần Kim Yến phát biểu tại lễ ký kết khẳng định: “Việc ký kết hôm nay là hình thức tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đánh dấu sự phối hợp mang tính giai đoạn, nhất là sau khi Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 vào cuối tháng 6 năm 2022”.

Chương trình ký kết phối hợp công tác giữa hai đơn vị gồm 4 nội dung trọng tâm, cụ thể: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Hòa thượng Thích Lệ Trang và bà Trần Kim Yến ký kết chương trình phối hợp công tác

Hòa thượng Thích Lệ Trang và bà Trần Kim Yến ký kết chương trình phối hợp công tác

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP sẽ tổ chức sơ kết, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác định kỳ vào tháng 11 hàng năm. Năm kết thúc giai đoạn 2022-2027, hai đơn vị sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp công tác và xây dựng chương trình phối hợp công tác giai đoạn tiếp theo.

Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự

Ký kết

Ký kết

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP và Ban Thường trực Trị sự GHPGVN TP ký kết thành công chương trình phối hợp công tác

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP và Ban Thường trực Trị sự GHPGVN TP ký kết thành công chương trình phối hợp công tác

Quang cảnh lễ ký kết tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Quang cảnh lễ ký kết tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày