Gia Lai: Chùa Bửu Hải đúc đại hồng chung nặng 1 tấn

GNO - Ngày 15-11, chùa Bửu Hải (TP.Pleiku) đã cử hành lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.

HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS cùng chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Thường trực BTS PG tỉnh, trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử về chứng minh, tham dự và hiệp lực cầu nguyện.

glai (1).jpg


Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử dự lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đức Thi, trụ trù chùa cho biết từ năm 2013 đến nay, nhờ sự hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni và ngoại hộ của Phật tử, chùa Bửu Hải đã hoàn tất việc xây dựng nhà Tăng, chánh điện. Để tiếp tục hoàn thiện việc tạo dựng cơ sở, chùa tiến hành đúc đại hồng chung phục vụ các nghi lễ tôn giáo, góp phần đáp ứng sinh hoạt tâm linh của Phật tử địa phương.

Dự kiến đại hồng chung sau khi hoàn thành sẽ nặng 1 tấn với kinh phí thực hiện khoảng 500 triệu đồng.

Tại buổi lễ, HT.Thích Viên Quán, Chứng minh BTS đã ban đạo từ, tán dương hạnh nguyện của Đại đức trụ trì, Phật tử địa phương và hy vọng sinh hoạt Phật sự ngày càng phát triển sau khi ngôi chùa hoàn tất việc tôn tạo.

glai (2).jpg


Thực hiện nghi thức chú nguyện lễ rót đồng đúc đại hồng chung

Sau đó, chư tôn đức đã trang nghiêm chú nguyện lễ rót đồng đúc đại hồng chung theo nghi thức Phật giáo.

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày