Gia Lai: Chùa Phước Thành khai Đại Hồng chung

Thực hiện nghi thức khai Đại Hồng chung chùa Phước Thành
Thực hiện nghi thức khai Đại Hồng chung chùa Phước Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-3, Sư cô Thích nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Phước Thành, thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, thành phố Pleiku đã trang nghiêm tổ chức lễ khai Đại Hồng chung và trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thích Trí Thạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni và đông đảo Phật tử các tự viện.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Thạnh đã nêu ý nghĩa và công đức của việc đúc chuông và tán thán công đức của Sư cô trụ trì Phước Thành cùng chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đã xây dựng lên ngôi già lam và đúc Đại Hồng chung để bà con có nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh, thỉnh chuông sẽ làm thức tỉnh Phật tánh, từ bỏ tham, sân, si trong mỗi con người.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương, bạch Phật

Chư tôn giáo phẩm niêm hương, bạch Phật

Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương, bạch Phật và thực hiện nghi thức sái tịnh và khai chuông.

Toàn thể hội chúng trang nghiêm thành kính đồng tụng niệm, Hòa thượng Thích Thanh Liên đã khai hồi chuông mở đầu cho tiếng chuông ngân vang nơi chùa Phước Thành, nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo pháp xương minh, thế giới thanh bình, người người an vui, hạnh phúc; cầu siêu cửu huyền thất tổ sớm được siêu sinh Phật quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày