Gia Lai: Trường Trung cấp Phật học tỉnh an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Quang cảnh lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát
Quang cảnh lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-3 (21-2-Quý Mão), Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai tổ chức lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trong khuôn viên trường.
Chư tôn đức cử hành nghi thức an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm

Chư tôn đức cử hành nghi thức an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm

Chư tôn Hòa thượng chứng minh Ban Trị sự tỉnh chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thông Đạt, Hòa thượng Thích Tâm Tường (Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai), Hòa thượng Thích Giác Tâm; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Hiệu trưởng, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Giám thị, đạo tràng Phật tử tham dự.

Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát được an vị trong khuôn viên Trường Trung cấp Phật học tỉnh

Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát được an vị trong khuôn viên Trường Trung cấp Phật học tỉnh

Trước buổi lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát, chư tôn đức và Phật tử đã cử hành khóa lễ trì tụng chú Đại bi. Tiếp đó, chư tôn đức chứng minh đã cử hành lễ an vị tôn tượng Bồ-tát trong khuôn viên trường.

Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát có chiều cao 7,2 mét, làm bằng đá nguyên khối, do Đạo tràng niệm Phật phát tâm hiến cúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày