Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu "Giới Định Tuệ" lần thứ 3

Giáo đoàn VI khai mạc khóa tu "Giới Định Tuệ" lần thứ 3 tại tịnh xá Ngọc Chơn
Giáo đoàn VI khai mạc khóa tu "Giới Định Tuệ" lần thứ 3 tại tịnh xá Ngọc Chơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu "Giới Định Tuệ" lần thứ 3 của Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ được khai mạc vào tối qua 13-4 tại tịnh xá Ngọc Chơn (P.Hưng Long, TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ về sự tu tập

Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ về sự tu tập

Thượng tọa Giác Nhuận, Phó Trị sự Thường trực Giáo đoàn VI, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cùng sự tham dự của chư Tăng Ni đang tu học tại các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, Thượng tọa Giác Nhuận đã có lời khai mạc khóa tu. Theo đó, khóa tu lần này nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni tu học đúng đường lối của Tổ Thầy, đạt sự an lạc ngay trong giờ phút hiện tại.

Chư Ni tham dự khóa tu

Chư Ni tham dự khóa tu

Tại khóa tu, chư Tăng Ni tuân thủ các thời khóa như: thiền tọa, thiền hành, thính pháp,... trên tinh thần lục hòa, giữ gìn oai nghi, giới luật,...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày