Giáo hội phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM

Thượng tọa Thích Đức Thiện trong phiên họp Ban Thư ký Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, diễn ra ngày 13-9-2024 tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Thượng tọa Thích Đức Thiện trong phiên họp Ban Thư ký Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, diễn ra ngày 13-9-2024 tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội cho Báo Giác Ngộ biết, hôm nay 14-9, Giáo hội vừa phát hành thông báo phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, với phần thưởng 15 triệu đồng cho giải nhất.

Theo đó, trong văn bản thông báo do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (Vesak LHQ) lần thứ 20 vào ngày 7 đến 10-5-2025 tại TP.HCM.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại lễ Vesak LHQ 2025 tại TP.HCM, Ban Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông báo thể lệ cuộc thi với 3 yêu cầu. Cụ thể:

(1) Thể hiện được tinh thần từ bi, trí tuệ của Đạo Phật. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

(2) Khẳng định truyền thống đoàn kết dân tộc của Phật giáo Việt Nam; vai trò, những đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào chiến thắng lịch sử 30-4-1975 sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

(3) Thể hiện chủ đề chính của Đại lễ: “Đoàn kết, Thng nht, Hợp tác: Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững" (Solidarity, Unification, and Cooperatives: Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development).

Đối tượng tham gia dự thi bao gồm Tăng Ni, Phật tử, những người yêu mến Đạo Phật trong cả nước và các tổ chức, cá nhân trong nước.

Về tác phẩm dự thi: Logo mang tính biểu trưng cao, duy nhất, sáng tạo, và không trùng lắp với bất cứ logo nào khác ở trong nước và ở nước ngoài; Logo phải gắn với dòng chữ: UN VESAK 2025; Thuyết minh ý tưởng sáng tác: mỗi tác phẩm dự thi cần gửi theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác trình bày ngắn gọn.

Mỗi tác giả có thể gửi tham gia không quá 5 tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm dự thi gửi dưới dạng file ảnh JPEG với dung lượng lớn hơn 3MB và nhỏ hơn 6MB, gửi tới địa chỉ: unvesak2025vietnam@gmail.com và vp1giaohoi@gmail.com với tiêu đề: “Logo Đại lễ Vesak LHQ 2025”.

Trong trường hợp thực hiện gửi nhiều tác phẩm dự thi thì các tác phẩm được tải lên google.drive (đối với ảnh), sau đó gửi đường link về email của Ban Tổ chức. Trong email gửi đường link cần ghi rõ: Họ và tên tác giả, pháp danh (nếu có), số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên lạc.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15-9-2024 đến ngày 25-9-2024

Nơi nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM); Email: vp1giaohoi@gmail.com/ Thượng tọa Thích Minh Nhẫn (Phó Văn phòng II, điện thoại: 0982760624).

Kết quả cuộc thi sáng tác được lựa chọn và công bố logo chính thức, và trao giải dự kiến tổ chức vào 27-9-2024 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (15 triệu VNĐ) và 2 giải khuyến khích (3 triệu VNĐ/ giải) cùng với Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xem toàn văn thông báo và thể lệ trong link sau:

CV 346 Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác logo Đại lễ Vesak 2025 tại Tp. Hồ Chí Minh_0001.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày