Giáo hội sẽ thống kê lại Tăng Ni, tín đồ toàn quốc

Giáo hội sẽ thống kê lại Tăng Ni, tín đồ toàn quốc
GNO - Sáng nay, 31-12, Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN đã bế mạc tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM).
ANHAt (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chứng minh hội nghị có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM.

Chủ tọa phiên bế mạc gồm HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu; chư vị Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Xả, HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Đào Như, TT.Thích Thanh Quyết, TT.Thích Thiện Thống và TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS.

ANHAt (28).JPG

TT.Thích Đức Thiện điều phối chương trình thảo luận, góp ý kiến

Tại phiên bế mạc, hội nghị lắng nghe các ý kiến phát biểu, góp ý, đề xuất của đại biểu, đại diện các Ban, Viện, Phân ban T.Ư, BTS Phật giáo tỉnh thành: Về ủng hộ kinh phí để duy trì kênh Phật sự online; đề xuất Giáo hội có kế hoạch đề nghị đặt tên đường mang tên Trần Nhân Tông, HT.Thích Thiện Hào; sự quan tâm về đề án văn hóa Phật giáo Việt Nam, nghiên cứu pháp phục Phật giáo VN phải có bản sắc riêng; tập huấn bắt buộc công tác hành chánh Giáo hội, học tập Hiến chương… dành cho Tăng Ni trụ trì trẻ.

Đại biểu cũng đề xuất HĐTS nên có ủy quyền một lần cho BTS GHPGVN tỉnh thành để phát triển điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung ở một số địa phương đặc thù; thông tin thêm về “thiền tông Tân Diệu”, “tư thất Bồng Lai” tại Long An; có nên thêm việc nghiêm cấm Phật tử mặc pháp phục chư Tăng vào Nội quy Tăng sự; tập trung thống kê số lượng Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Đạo Phật toàn quốc trong năm 2020; cần thống nhất cách thức thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trong các hội nghị của Phật giáo để bảo đảm sự trang nghiêm…

BTN_0054.JPG

HT.Thích Huệ Thông đọc quyết định của HĐTS GHPGVN về tặng Bằng tuyên dương công đức

Tại hội nghị, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã đọc Quyết định của HĐTS GHPGVN về tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể 63 BTS GHPGVN tỉnh thành; các Ban, Viện T.Ư, Phân ban, cá nhân đã đóng góp tích cực cho thành công Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức.

Dịp này, GHPGVN cũng tặng Bằng Tuyên dương công đức đến tập thể các Ban, Viện, Phân ban, Phân Viện T.Ư; BTS GHPGVN tỉnh thành tại hội nghị kỳ 4 - khoá VIII Trung ương GHPGVN.

ANHAt (19).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn trao Bằng Tuyên dương công đức đến Ban Tăng sự T.Ư

Hội nghị cũng lắng nghe báo cáo tài chính của hai Văn phòng TƯGH.

Thay mặt Ban Thư ký, TT.Thích Đức Thiện trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN sau hai ngày (30, 31-12) diễn ra hội nghị, gồm 14 điểm; chư tôn đức đã thảo luận, góp ý để hoàn thiện bản dự thảo nghị quyết. HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến của toàn thể đại biểu, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 - khoá VIII Trung ương GHPGVN gồm 14 điểm.

Tại điểm 5, văn kiện này đề cập: "Ban Tăng sự Trung ương và Ban Thư ký lập đề án, kế hoạch cụ thể việc thống kê Tự viện, Tăng Ni, thống kê tín đồ Phật tử. Khởi động thực hiện việc chuyển đổi giấy Chứng nhận Tăng Ni giấy sang Chứng nhận Tăng Ni kỹ thuật số".

Phát biểu bế mạc hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn cho biết, hội nghị tiếp thu tất cả 18 ý kiến đề xuất, đóng góp của đại biểu, đại diện ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành… một số vấn đề đã được chư tôn đức chủ tọa trả lời tại hội nghị, một số vấn đề còn lại được Ban Thư ký HĐTS GHPGVN ghi nhận, sẽ nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội năm 2020.

ANHAt (1).JPG

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII

Hòa thượng Chủ tịch cũng tin tưởng, trong năm 2020 là năm thứ ba Giáo hội thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Đại hội khóa VIII đề ra, toàn thể Tăng Ni, Phật tử, GHPGVN các cấp sẽ đồng lòng, tích cực hoạt động Phật sự.

Hòa thượng cũng cho biết, sắp tới, TƯGH sẽ chỉ đạo chuẩn bị cho BTS GHPGVN tỉnh thành tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, tích cực hoàn thành việc thống kê lại Tăng Ni, Phật tử, tín đồ trong năm 2020; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX.

Hình ảnh bế mạc Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN do phóng viên Giác Ngộ thực hiện:

ANHAt (5).JPG

Hội nghị làm việc trên tinh thần góp ý thẳng thắn

ANHAt (30).JPG

TT.Thích Thiện Thống trả lời câu hỏi liên quan đến Tăng sự

ANHAt (4).JPG

Hội nghị với 350 đại biểu tham dự

ANHAt (7).JPG

Ban Thư ký hội nghị

ANHAt (2).JPG

Chư tôn đức Ban Kiểm soát

ANHAt (15).JPG

HT.Thích Thiện Tánh đại diện Ban Kiểm soát hội nghị phát biểu

ANHAt (27).JPG

TT.Thích Phước Nguyên báo cáo công tác thu chi của hai Văn phòng TƯGH

BTN_0022.JPG

HT.Thích Chơn Không nêu ý kiến đề Giáo hội cần đề xuất đặt tên đường...

ANHAt (6).JPG

HT.Thích Bửu Chánh góp ý về công tác truyền thông Phật giáo

ANHAt (16).JPG

HT.Thích Giác Liêm đề xuất thống nhất nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trong các hội nghị

ANHAt (10).JPG

ĐĐ.Thích Quảng Truyền đề xuất về phát triển điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

ANHAt (17).JPG

HT.Thích Minh Thiện thông tin thêm về "thiền tông Tân Diệu", "tư thất Bồng Lai"

ANHAt (14).JPG

HT.Đào Như nêu các Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer

ANHAt (12).JPG

TT.Thích Nhật Từ đề xuất về pháp phục Phật giáo VN phải có bản sắc riêng

ANHAt (11).JPG

ĐĐ.Thích Quảng Hiền đề xuất về điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

ANHAt (13).JPG

Chư tôn đức Ni tham dự hội nghị


Chư tôn đức Ban, Viện T.Ư nhận Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN

ANHAt (21).JPG

HT.Thích Thiện Pháp trao Bằng Tuyên dương công đức đến TT.Thích Đức Thiện

ANHAt (22).JPG

Chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh thành nhận Bằng Tuyên dương công đức

ANHAt (23).JPG

HT.Thích Thanh Nhiễu trao Bằng Tuyên dương công đức đến BTS Phật giáo Đồng Tháp

ANHAt (24).JPG

TT.Thích Đức Thiện trao Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN

ANHAt (26).JPG

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức

BTN_0017.JPG

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
Thờ vong ở trong chùa

Thờ vong ở trong chùa

GNO - Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa. Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang...
Ảnh Minh Họa .nguồn Làng Cười

Ngày lành tháng tốt

GNO - Hiện lòng tôi rất hoang mang, lo lắng và không biết giải quyết làm sao? Xin quý Báo cho biết về ngày tốt, xấu có thực không? Nếu không tại sao trong chùa các thầy lại coi ngày? Lòng hơi lo sợ vì nếu không nghe lời thầy thì sau này biết đâu gặp nhiều điều không vui hay trắc trở do cưới không đúng ngày tháng tốt.

Thông tin hàng ngày