Gieo duyên ăn chay

GN - 1. Nhằm khuyến khích nhiều người ăn chay hơn, CLB Ăn chay trường sống giữa đời thường tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức một hoạt động ý nghĩa mang tên “Gieo duyên ăn chay”, và hoạt động này hiện đang được phổ biến ở nhiều nơi trong và ngoài thành phố.

Được biết, trước tiên “Gieo duyên ăn chay” do các thành viên trong CLB tự góp sức với nhau thực hiện - từ đó thông tin đến mọi người thông qua các trang mạng xã hội và phổ biến đến các nơi khác.

anh2.jpg


Các em nhỏ phấn khởi đến nhận phần ăn gieo duyên - Ảnh: Minh Hồng

Theo CLB, “Gieo duyên ăn chay” là hoạt động mang tính chất linh hoạt, không cố định, chỉ cần hội đủ duyên, nhân lực, vật lực và địa điểm thì tiến hành gieo duyên. Đặc biệt, mỗi phần ăn chay gieo duyên luôn chú trọng về chất lượng để người nhận có thể cảm nhận được sự thành tâm và thúc đẩy tinh thần ăn chay của họ.

Chia sẻ với Giác Ngộ, anh Phạm Quốc Hưng - Chủ nhiệm CLB Ăn chay trường sống giữa đời thường cho biết một lợi ích rất lớn thông qua hoạt động này - theo như phản hồi của các khu vực - thì tình nghĩa giữa những người thân, bạn bè, láng giềng ngày được gắn kết hơn; đây cũng là một cơ hội giúp mọi người có thể ngồi lại bên nhau để đồng cảm, chia sẻ yêu thương. Bên cạnh đó là sự mong muốn mọi người chú ý hơn đến đời sống nội tâm, đến sức khỏe và môi trường, tỉnh thức và phát triển tâm từ bi.

Ngoài ra anh Hưng còn cho biết thêm rằng, CLB Ăn chay trường sống giữa đời thường đã hoạt động gần 4 năm, là nơi để mọi người giao lưu chia sẻ những quan điểm về vấn đề ăn chay và tổ chức các hoạt động thiện nguyện…

2. “Đức Phật dạy chúng ta phải ăn chay vì đây là nhân chính để trở thành Phật về sau…”, HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG TP.HCM cho biết.

Theo đó, HT.Thích Chơn Không chia sẻ, trong Đại thừa Kim Cang kinh luận có nói rằng nếu chúng sinh còn sát sinh hại vật, còn ăn thịt, còn uống rượu mà muốn thành Phật thì giống như người muốn nấu cát thành cơm. Ăn chay chính là để tăng trưởng tâm từ bi, nuôi dưỡng tình thương trong lòng người con Phật, nêu cao tinh thần bình đẳng mà Đức Phật đã dạy.

Con người chúng ta sợ hãi, lo lắng, đau khổ thì con vật cũng có tâm lý như vậy. Ăn mặn, gián tiếp hay trực tiếp sát hại chúng sinh là gieo nhân ác ắt thọ quả báo ác. Chúng ta khổ não nhiều, chết chóc nhiều là quả của sát sinh hại vật, Hòa thượng nói.

Bên cạnh đó, theo Hòa thượng Chơn Không, người Phật tử ăn chay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tự thân, cho sự tu tập tâm linh như Đức Phật đã dạy - hầu phát triển lòng thương xót chúng sinh, để hướng đến một cuộc sống không có sự giết hại, cuộc sống an lạc yên vui. Ăn chay sẽ tránh được quả báo của nghiệp sát sinh khiến cho thân tâm thường lạc, giảm bớt tham sân si. Không chỉ vậy, thức ăn chay nhẹ nhàng dễ tiêu hóa, cơ thể lại dễ hấp thu nên giảm bớt bệnh tật.

Đối với người Phật tử, ăn chay có thể tập từ ăn theo ngày, theo kỳ hoặc theo tháng rồi dần dần chuyển sang trường chay. Hòa thượng còn khích lệ Phật tử trong những ngày chay nên cố gắng nấu chay cho cả gia đình cùng ăn, mình nấu ngon, hấp dẫn và dinh dưỡng chắc hẳn sẽ khuyến khích được người thân ăn chay.

Trên tinh thần đó, Hòa thượng mong người con Phật nằm lòng lời dạy của cổ đức: “Các hàng thiện nam thiện nữ tu hành khổ nhọc chốn a lan nhã, hoặc trụ nơi từ tâm, hoặc trì chú thuật, hoặc cầu giải thoát, hoặc hướng về Đại thừa, nhưng bởi vì còn ăn thịt nên bị nhiều sự chướng ngại, công hạnh không được thành tựu. Cho nên Bồ-tát nếu muốn được lợi ích cho mình và chúng sanh, quyết không nên ăn thịt”.

* Bài liên quan: Ăn chay là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc ||

Minh Hồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ chủ đề Nghi lễ Phật giáo - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: "Nghi lễ phải có dân tộc tính"

GNO - Sáng nay, 24-12, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã có buổi chia sẻ chủ đề “Nghi lễ Phật giáo”.
[Podcast] Đại đức Thích Đạt Ma Thiền Tuệ Thanh: Giác Ngộ online góp phần giúp giới trẻ dễ tiếp cận Phật pháp

[Podcast] Đại đức Thích Đạt Ma Thiền Tuệ Thanh: Giác Ngộ online góp phần giúp giới trẻ dễ tiếp cận Phật pháp

GNO - Đại đức Thích Đạt Ma Thiền Tuệ Thanh, Tăng sinh Trường Thiền Trúc Lâm VN đã có những chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm nửa thế kỷ Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên về nhân duyên được cộng tác với báo và góc nhìn của một vị Tăng trẻ về vai trò của tờ báo Phật giáo đối với giới trẻ hiện nay.

Thông tin hàng ngày