Hà Nam: Chính thức diễn ra Đại hội PG tỉnh lần thứ IV

GNO - Ngày 7-4-2012, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tham dự và chứng minh có HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Thanh Bích, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Đàm, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự các tỉnh thành phía Bắc.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó ban Dân vận T.Ư; ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh Hà Nam và hơn 1.000 đại biểu Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc của TT.Thích Thanh Quyết, ĐĐ.Đ Thích Quảng Bảo đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2002-2012), Chương trình Phật sự nhiệm kỳ IV (2012-2017) của Tỉnh hội Phật giáo Hà Nam.

Được biết, tổng số Tăng Ni toàn tỉnh có 349 vị, 532 ngôi chùa trong đó có trên 300 chùa có sư trụ trì, hơn 30 chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự THPG Hà Nam đã tích cực tham gia đóng góp có nhiều kết quả hoạt động Phật sự về công tác tổ chức, công tác giáo dục Tăng Ni, công tác hoằng pháp, nghi lễ,  văn hóa, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội… Trong phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Ban Trị sự THPG sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp nội bộ, đoàn kết tôn giáo để hoàn thành các hoạt động Phật sự và hoạt động hữu hiệu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chung lo sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Đại hội, các bài tham luận của Tăng Ni, Phật tử được trình bày. Các tham luận đã nêu rõ các nhận thức của người tu sĩ trẻ đối với đất nước trong thời đại mới Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự THPG nhiệm kỳ 2012-2017 với 35 thành viên do TT.Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban.

Nhân dịp này, ông Hà Văn Núi và lãnh đạo tỉnh Hà Nam phát biểu và tặng hoa chúc mừng, động viên Tăng Ni Phật tử tu học, sinh hoạt tuân thủ những quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước, kịp thời phát hiện những âm mưu của một số cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước lợi dụng tôn giáo phá hoại sự nghiệp đoàn kết thống nhất Phật giáo Việt Nam, gây chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm phương hại đến nền độc lập của đất nước.

Thay mặt GHPGVN, HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ chỉ đạo. Theo đó, Hoà thượng đã động viên tân Ban Trị sự THPG Hà Nam đoàn kết hòa hợp, phát huy tinh thần dân chủ tập thể, tập trung sức lực và trí tuệ để điều hành các hoạt động có hiệu quả, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội và các di tích văn hóa lịch sử của Hà Nam, định hướng các hoạt động Phật sự theo đúng Hiến chương của Giáo hội.

>> Xem thêm chùm ảnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày