Hà Nam: Lễ khai hội Xuân Tam Chúc năm 2023

Lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2023, sáng 2-2
Lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2023, sáng 2-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 2-2, Ban Quản lý chùa Tam Chúc phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ khai hội Xuân Tam Chúc năm 2023.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Tam Chúc, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Điện, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Quang, phó trụ trì chùa Tam Chúc, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, Ninh Bình; đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Hà Nam, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, Lễ hội Xuân Tam Chúc là hoạt động văn hóa hàng năm để giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc cũng như bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương. Chùa Tam Chúc là một trong những điểm đến hấp dẫn trong hành trình kết nối di sản văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước về với Hà Nam.

Ông Trương Quốc Huy đánh trống khai hội

Ông Trương Quốc Huy đánh trống khai hội

Sau phần phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã thỉnh chuông, trống khai hội.

Được biết, đây là lễ hội được phục dựng lại câu chuyện cách đây 1.000 năm trên tuyến đường hành hương kết nối di sản: Chùa Vàng - Tràng An - Cố đô Hoa Lư - Chùa Bái Đính - Vân Long (Ninh Bình) - Chùa Đồng Tâm (Hòa Bình) - Chùa Tam Chúc (Hà Nam) - Chùa Hương Sơn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Dâng hương cầu nguyện

Dâng hương cầu nguyện

Lễ khai hội Tam Chúc được diễn ra với các hoạt động nổi bật như: tổ chức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa mạng bội thu; lễ rước nước ở hồ Tam Chúc; rước chuông bình an,...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày