Hà Nội: Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ tổng kết công tác Phật sự

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-1, tại chùa Trấn Quốc (đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai Phật sự năm 2021.

Đại đức Thích Nguyên Chính - Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ đọc báo cáo tổng kết.

Theo đó, GHPGVN quận Tây Hồ hiện nay có 18 ngôi chùa tọa lạc trên 8 phường, có trên 50 Tăng Ni, trong đó 16/18 chùa có Tăng Ni trụ trì và kiêm nhiệm.

Phật sự của Phật giáo quận năm qua đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt công tác từ thiện xã hội - các chùa thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó, cùng nhiều hoạt động khác, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đại đức Thích Nguyên Chính đọc báo cáo tổng kết Phật sự 2020

Đại đức Thích Nguyên Chính đọc báo cáo tổng kết Phật sự 2020

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thay mặt các cấp chính quyền gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những thành tích Phật sự Phật giáo quận Tây Hồ đã đạt được trong năm 2020.

Ông Tài tin tưởng Phật giáo quận Tây Hồ sẽ thực hiện tốt các Phật sự "Tốt đạo - đẹp đời", vận động tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày