Hà Nội: Chư Tăng Ni tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-10, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở về tổ đình Viên Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội) để dâng hương tưởng niệm 3 năm ngày Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch.

Dẫn đầu phái đoàn là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội. Đi cùng đoàn còn có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Ban Giám hiệu cùng Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP.Hà Nội...

Thành kính tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm tại giảng đường, trước di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, chư tôn đức Tăng Ni đã thành kính dâng hương cúng dường, đồng tụng thời kinh Bản nguyện của Bồ-tát Địa Tạng.

Sau đó, chư tôn đức hữu nhiễu bảo tháp nơi an vị thân tứ đại của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, nhất tâm thể hiện lòng kính ngưỡng và tưởng nhớ công hạnh to lớn của ngài, đồng cầu nguyện Giác linh ngài an nhiên nơi miền Tịnh độ, từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam luôn vững mạnh và phát triển trong lòng dân tộc.

Đồng tụng thời kinh Bản nguyện

Đồng tụng thời kinh Bản nguyện

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN viên tịch ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9-Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh; trụ thế: 105 năm, 85 hạ lạp. Với đức hạnh khiêm cung, giản dị, cố Đại lão Hòa thượng đã để lại cho hậu thế bài học quý giá về nếp sống và đạo phong của một bậc chân tu, thực học; một vị cao Tăng thạc đức, trọn đời vì Đạo pháp và Dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày