Hà Nội: Khởi công tạo mẫu đầu tượng Phật “Hộ quốc an dân Phật đài”

(GNO-Hà Nội): Đại lễ khởi công chế tác mẫu đầu tượng (cao 15m theo tỉ lệ 1/1) - Phật “Hộ Quốc An Dân Phật Đài” (cao 49m) đã được Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội hôm 6-11.

IMG_0110_680x453.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm làm lễ

Trong lời phát biểu Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm đã nói: “Chúng ta cùng làm một nghĩa cử rất cao đẹp, rất tâm phúc, đó là khởi đầu cho việc tạo tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 49m bằng đá hoa cương lấy ý nghĩa 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Đây chính là một trong ba việc phúc đức ông cha tổ tiên khuyên chúng ta nên làm: xây chùa, tô tượng, đúc chuông. Đây sẽ là  một kiệt tác, tác nhất thời - lưu vạn đại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau nương tựa”.

Đại đức Thích Kiến Nguyệt, trong bài diễn văn khai mạc, đã trình bày nhân duyên đưa đến việc xây dựng một Đại tượng Phật cho VN và lược trình các giai đoạn: Tìm vị trí xây Đại Tượng Phật ở Tây Thiên có tên là “Việt Nam Hộ Quốc Phật Đài” với ý nghĩa luôn biết ơn và lòng thành kính đối với đức Phật, Ngài đã dạy cho nhân dân Đại Việt sống đời hiền hòa, yêu thương, hướng thiện và gia hộ cho dân tộc Việt Nam trường tồn cho đến ngày nay, mặc dù đã bị đô hộ hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Sức sống kỳ diệu ấy đã bắt nguồn từ giáo lý nhân quả của đạo Phật và sự sống đời đạo đức của ông cha ta.

Tiếp theo là phần trình bày về tiến trình xây dựng: chọn tượng mẫu, chọn bản vẽ thiết kế kiến trúc, chất liệu xây dựng, biện pháp thi công, lí do cần phải  tạo mẫu đầu tượng Phật cao 15m.

Sau cùng là thư ngỏ kêu gọi sự phát tâm công đức cho công trình Đại Tượng Phật sớm thành tựu.

IMG_0013_680x453.jpg

Cung đón chư tôn thiền đức - Ảnh: Đ.H

IMG_0100_453x680.jpg

Nhà sử học Dương Trung Quốc tham dự, dâng hương cúng Phật - Ảnh: Đ.H

Tượng Phật sẽ là nơi cho những ai có tâm nguyện “cầu cho đất nước mãi mãi thanh bình, tai nạn đao binh đều dứt sạch, huynh đệ nhìn nhau con một nhà” nhân dân được an cư lạc nghiệp, đất nước luôn phát triển vững bền. Đây là công trình phúc lợi cho toàn dân, cũng là công trình kiến trúc văn hóa tâm linh của thế hệ chúng ta hôm nay hướng đến sự giáo dục, xây dựng nền đức lý cho các thế hệ con cháu mai sau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

GNO - "Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt; là tờ báo uy tín, được sự quý mến của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.
Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Thông tin hàng ngày