Hà Nội: Tác pháp thọ an cư tại tùng lâm Quán Sứ

GNO - Sáng 16-4 ÂL (20-5-2019), Chư Tăng, Ni trường hạ Tùng lâm Quán Sứ đã làm lễ tác pháp an cư kiết hạ PL.2563.

Hạ trường cung thỉnh Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM GHPGVN đương vi ngôi Đường chủ.

dsc_5697.jpg

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Chánh Duy-na. Mùa an cư năm nay trường hạ tùng lâm Quán Sứ có 34 hành giả (27 Tăng, 7 Ni).

dsc_5771.jpg

Chư vị đối thú tác pháp thọ an cư

Sau nghi lễ bạch Phật, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêmTrưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư GHPGVN đã có thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về xuất xứ, tầm quan trọng của truyền thống an cư kiết hạ đối với người xuất gia.

dsc_5749.jpg

Khóa lễ tại chánh điện chùa Quán Sứ

Nhân đây, Hòa thượng cũng sách tấn các quý vị làm nhiều việc cho Giáo hội, phải giữ tâm thanh tịnh. Các vị Tỳ-kheo làm trách nhiệm trụ trì hay giảng sư vì duyên sự phải di chuyển, thì giữ tâm niệm an cư.

dsc_5763.jpg

34 hành giả an cư tại tùng lâm Quán Sứ

Đối với những vị mới xuất gia thì nên nương nhờ tập chúng an cư, theo đó mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm với những vị đã có thâm niên tu học, có những điều chưa hiểu hoặc thắc mắc, có thể thưa hỏi những vị cao Tăng, giúp mình tăng trưởng Bồ-đề tâm, thực hành đúng chính pháp của Như Lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày