Hải Phòng: Chùa Hang - Đồ Sơn được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp thành phố

(GNO-Hải Phòng): Sáng 28-8, UBND quận Đồ Sơn long trọng tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp thành phố - chùa Hang - Đồ Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo của các sở, ban ngành thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn, phường Vạn Sơn cùng hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử, nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Chùa Hang tên chữ là Cốc tự, có từ trước kỷ nguyên Tây lịch, là ngôi chùa thiên tạo độc đáo của Đồ Sơn, nằm ở khu 1, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, trên một vị thế vững chãi, tuyệt đẹp - Tọa sơn nhiễu thủy - Sơn thủy hữu tình - lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển. Theo truyền ngôn địa phương, một nhà sư người nước Thiên Trúc (thường gọi là sư Bần) đến truyền đạo và tu hành tại chùa từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Ngài cũng dựng một ngôi chùa trên núi Mẫu Sơn làm nơi thuyết pháp, sau Ngài thị tịch tại chùa Hang và Chử Đồng Tử là đệ tử chân truyền đầu tiên của Ngài.

chuahang-1.jpg
chuahang-2.jpg

Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định đây là địa điểm đầu tiên Phật giáo du nhập vào nước ta, từ đây truyền lên Luy Lâu-Dâu, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, rồi từ Luy Lâu chuyển sang Bành Thành-Lạc Dương, Trung Quốc.

Sau phần nghi lễ, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn, phường Vạn Sơn gắn biển di tích cùng với Tăng Ni, Phật tử, nhân dân và du khách gần xa làm lễ dâng hương cúng Phật tại chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày