Hải Phòng: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và đúc đại hồng chung chùa Bảo Quang

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô Thích nữ Diệu Thiền, tân trụ trì chùa Bảo Quang
Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô Thích nữ Diệu Thiền, tân trụ trì chùa Bảo Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-10, tại thôn Đông Tác (xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy) diễn ra buổi công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bảo Quang cho Sư cô Thích Diệu Thiền và rót đồng đúc đại hồng chung, động thổ xây dựng tam quan chùa.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP.Hải Phòng; ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND H.Kiến Thụy...

Được biết, chùa Bảo Quang (thôn Đông Tác, xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy) là ngôi chùa cổ, được xây dựng năm 1826 (tức năm vua Minh Mạng thứ 7). Chùa Bảo Quang là cơ sở hoạt động cách mạng, nuôi giấu cán bộ, điểm thành lập Chi bộ Đảng tại địa phương.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Do biến cố thăng trầm của thời gian, ngôi chùa đã bị xuống cấp trầm trọng; đến năm 1994, chùa Bảo Quang đã được phục dựng trên vị trí nền móng cũ. Năm 2007, Sư cô Thích Diệu Thiền về nhập tự và hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh.

Tại buổi lễ, thay mặt cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Đại đức Thích Tục Nhân công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bảo Quang đến Sư cô Thích Diệu Thiền; Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô tân trụ trì.

Sư cô Thích Diệu Thiền dâng lời phát nguyện

Sư cô Thích Diệu Thiền dâng lời phát nguyện

Sư cô Thích Diệu Thiền đã dâng lời phát nguyện làm tròn bổn phận của một tu sĩ, hướng dẫn Phật tử địa phương đúng chánh pháp, theo tinh thần "tốt đẹp hơn".

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của một vị trụ trì: “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”; là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ, Phật tử; quản lý, điều hành các hoạt động của ngôi chùa theo đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước.

Dịp này, Hòa thượng nêu ý nghĩa, công đức của việc đúc chuông và tán thán công đức của Ni sư nghiệp sư của Sư cô tân trụ trì và sư cô tân trụ trì đã về hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học.

Thực hiện nghi thức rót đồng đúc đại hồng chung chùa Bảo Quang

Thực hiện nghi thức rót đồng đúc đại hồng chung chùa Bảo Quang

Tiếp đó, chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan và các Phật tử đã cử hành nghi lễ trì chú, rót đồng đúc đại hồng chung chùa Bảo Quang với trọng lượng 500 kg và động thổ xây dựng tam quan chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày