Hải Phòng: Lễ cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải nhập bảo tháp tại chùa Nam Hải

Cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải từ chùa Vĩnh Phúc (chùa Trữ Khê, quận Kiến An) về chùa Nam Hải (quận Lê Chân) để nhập bảo tháp
Cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải từ chùa Vĩnh Phúc (chùa Trữ Khê, quận Kiến An) về chùa Nam Hải (quận Lê Chân) để nhập bảo tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-11 (nhằm ngày 26-10-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã thành kính tổ chức lễ cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải từ chùa Vĩnh Phúc (chùa Trữ Khê, quận Kiến An) về chùa Nam Hải (quận Lê Chân) để nhập bảo tháp.

Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Hải (1906-1979) là 1 vị danh Tăng của GHPGVN thời cận đại. Ngài được Tăng Ni và Phật tử cả nước tôn kính, là một vị cao Tăng có đầy đủ giới hạnh và trí tuệ. Tên tuổi của ngài gắn liền với cuộc chấn hưng Phật giáo ở nước ta vào những năm đầu của thế kỷ XX. Đặc biệt, ngài có công đức lớn đối với Phật giáo Hải Phòng.

Đại lão Hòa thượng viên tịch tại chùa Phật giáo (nay là chùa Nam Hải) vào ngày 30-6-1979 (ngày 7-6-Kỷ Mùi), trụ thế 74 năm, 54 Hạ lạp. Linh cốt của cố Đại lão Hòa thượng được an táng tại nội tự chùa Vĩnh Phúc, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng.

Di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải
Di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải

Nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử Hải Phòng và sơn môn pháp quyến tổ đình Tế Xuyên, tỉnh Hà Nam được rước linh cốt cố Hòa thượng về nhập bảo tháp tại chùa Nam Hải - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, mới được kiến thiết xây dựng lại để sớm tối phụng thờ, đồng thời giáo dục Tăng Ni, Phật tử học tập, noi theo tấm gương đạo hạnh của bậc tiền nhân.

Rước linh cốt
Rước linh cốt

Đúng 8 giờ sáng, lễ cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải đã chính thức được cử hành với sự tham dự của chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự; chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng và các tỉnh, thành trên cả nước; hiệp cùng sơn môn, môn đồ pháp quyến, học đồ của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở ban ngành của TP.Hải Phòng, quận Lê Chân, cùng đông đảo quý Phật tử trong và ngoài thành phố.

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Đoàn xe cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải đã đi qua một số tuyến phố chính của TP.Hải Phòng như: phố Trường Chinh - Trần Nguyên Hãn - Tô Hiệu - Cầu Đất - Hai Bà Trưng. Sau đó đoàn xe dừng lại ở phố Hai Bà Trưng và rước bộ về chùa Nam Hải.

Tại đây, chư tôn đức đã cử hành nghi thức nhập bảo tháp linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải và tổ chức lễ cúng dường chư Phật, chư Tổ, cung tiến Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Đoàn rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng về chùa Nam Hải
Đoàn rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng về chùa Nam Hải

Được biết, sáng ngày mai, 20-11, tại chùa Nam Hải sẽ chính thức diễn ra Đại lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải nhân tuần lâm cung nghinh linh cốt nhập tháp phù đồ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày