Hải Phòng: Lễ tạ pháp an cư tại tổ đình Thắng Phúc

GNO - Sáng nay, 5-9, tại tổ đình Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2563.

a-16-Copy.jpg
Cung nghinh chư tôn đức

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN thành phố Hải Phòng, Đường chủ các hạ trường thực hiện cấm túc an cư tại Hải Phòng; TT.Thích Quảng Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; Đại đức Thích Bản Điền, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão, đại diện hành giả an cư thuộc trường hạ cơ sở 1, cơ sở 2, cùng đông đảo chư hành giả an cư trường hạ cơ sở 3. 

Về phía chính quyền có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tiên Lãng, các sở ban ngành xã Tiên Thắng; đông đảo Phật tử trong và ngoài huyện.

 

a-88-Copy.jpg
Các lẵng hoa của chính quyền gửi tặng tại buổi lễ

Theo báo cáo, mùa an cư năm nay, tại tổ đình Thắng Phúc có tổng số 75 hành giả an cư gồm 23 Tỳ-kheo, 46 Tỳ-kheo-ni và 6 Sa-di tu học đến từ các huyện: An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Thời gian cấm túc an cư từ ngày 16-5-Kỷ Hợi đến 14-8-Kỷ Hợi. Trong suốt thời gian tu học, các hành giả an cư nghiên cứu bộ kinh “Trường A Hàm”. 


a-27-Copy.jpg
Hành giả nghe báo cáo tại buổi lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Quảng Tùng đã tán thán nỗ lực, cũng như công đức của các hành giả an cư tại trường hạ cơ sở 3, đặc biệt là ban Duy-na của cơ sở hạ trường đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cũng như đôn đốc, nhắc nhở các hành giả an cư thực hiện nghiêm chỉnh thời khóa tu học.


a-124-Copy.jpg
HT.Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Dịp này, Hòa thượng Đường chủ hạ trường cũng chúc mừng đến chư hành giả an cư đã hoàn thành tốt khóa cấm túc "hậu an cư". 

Đồng thời, Hòa thượng gửi lời tri ân tới các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ các hành giả tu tập trong mùa an cư kiết hạ năm nay.

"Mong rằng các hoạt động Phật sự của huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, động viên của các cấp chính quyền địa phương", HT.Thích Quảng Tùng phát biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày