Hải Phòng: Triển khai công tác chuẩn bị Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-6, tại khách sạn Draco - Thăng Long, Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc tại TP.Hải Phòng vào ngày 1 và 2-7-2022.

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Đại đức Thích Bản Điền, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố; Đại đức Thích Tục Nhân, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.Hải Phòng, cùng chư Tăng Ni ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố; đại diện Ban Tổ chức Hội thảo; ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; đại diện Ban Giám đốc khách sạn Draco – Thăng Long...

Hòa thượng Thích Thanh Giác phát biểu
Hòa thượng Thích Thanh Giác phát biểu

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Giác cho biết, thực hiện chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2022, Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp cùng Văn phòng II Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng tổ chức Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022 tại TP.Hải Phòng với chủ đề: “Kế thừa, bảo tồn và phát huy truyền thống Nghi lễ Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-7-2022 tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Draco – Thăng Long (Số 02 phố Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng). Dự kiến sẽ có khoảng 250 đại biểu từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị, đón tiếp, trang trí, khánh tiết, công tác hậu cần, công tác truyền thông, an ninh, y tế …

Chư Tăng tham dự hội nghị đóng góp ý kiến
Chư Tăng tham dự hội nghị đóng góp ý kiến

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác tổ chức, Hòa thượng Thích Thanh Giác đã tóm tắt tổng kết hội nghị, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên để khẩn trương hoàn thành trước ngày 30-6. Hòa thượng mong các thành viên sẽ cố gắng phát huy thế mạnh của mình góp phần cho hội thảo được thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày