Hàn Quốc: Một nhà sư tự thiêu để phản đối dự án 4 sông gây tranh cãi của chính phủ

Ngày 23-2-2010, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã tham dự lễ phóng sinh cá xuống dòng sông Namhan, trước chùa Silleuk (huyện Yeoju, tỉnh Gyeonggi) để phản đối Dự án cải tạo 4 sông.
Ngày 23-2-2010, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã tham dự lễ phóng sinh cá xuống dòng sông Namhan, trước chùa Silleuk (huyện Yeoju, tỉnh Gyeonggi) để phản đối Dự án cải tạo 4 sông.
(Gyeongsang, Hàn Quốc):  Cảnh sát Hàn Quốc cho hay một tu sỹ Phật giáo đã tự thiêu hôm thứ hai (31-5) để phản đối dự án cải tạo 4 sông gây tranh cãi của chính phủ nước này.

  Khoảng 3 giờ chiều hôm thứ hai (31-5), người dân địa phương đã phát hiện thi hài sư thầy Moonsu gần một con suối trong huyện Gunwi, Bắc tỉnh Gyeongsang. Thầy Moonsu, 47 tuổi, là tăng sĩ của Tông phái Tào Khê, tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc.

 

Thầy Moonsu đã để lại một bức thư tuyệt mệnh trong áo của thầy. Thư viết: “Chính quyền Lee Myung-bak phải ngưng ngay dự án cải tạo 4 sông, bài trừ tham nhũng và hãy thực hiện những gì tốt nhất cho người nghèo khó thay vì cho người giàu.” Thư tuyệt mệnh cũng viết rằng thầy cảm thấy có lỗi với gia đình và hàng Phật tử.

 

Năm 2009, chính phủ của Tổng thống  Lee Myung-bak đã triển khai dự án 4 sông để cải tạo những con sông lớn của Hàn Quốc, đó là sông: Han, Geum, Nakdong và Yeongsan. Dự án vấp phải sự chỉ trích quyết liệt từ các đảng đối lập và các đoàn thể dân sự vì họ cho rằng, dự án sẽ hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh thái xung quanh các sông đó. Họ cũng cho rằng chính phủ đang lãng phí một khoản tiền thuế lớn của nhân dân vào một dự án vô ích.

 

Cảnh sát khẳng định thầy Moonsu đã mua xăng tại một cây xăng vào khoảng 7h20 sáng thứ hai và tự bật lửa tự thiêu. “Xem xét các bằng chứng, chúng tôi nghi thầy đã tự thiêu,” cảnh sát nói.

 

Thầy Moonsu xuất gia năm 1986, từng tu học tại chùa Haein và Tongdo. Từ năm 2006 đến 2007, thầy là trụ trì chùa Daesan, Bắc tỉnh Gyeongsang. Cộng đồng Phật tử địa phương đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự mất mát của họ. Tông phái Tào Khê đã cử chư tôn đức đến nơi phát hiện thi hài thầy Moonsu, Bắc tỉnh Gyeongsang, và đã tuyên bố quan điểm chính thức của họ về việc tự thiêu của thầy Moonsu. Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc Thượng tọa Moonsu. Nguyện cầu Thượng tọa cao đăng Phật quốc.”

 

Khoảng 20 Tăng Ni, Phật tử thuộc các đoàn thể, trong đó có Hiệp hội Sinh thái Phật giáo, đã tổ chức họp báo tại chùa Jogye, trung tâm Seoul ngày 1-6. “Sự kiện tự thiêu của thầy Moonsu đã đặt ra câu hỏi quan trọng đối với chúng ta khi những người tôn giáo quan tâm đến giá trị sự sống,” thầy Sugyeong, chủ tịch Hiệp hội Sinh thái Phật giáo phát biểu trong buổi họp báo.

 

Trong khi đó, cũng trong ngày 1-6, tiếng nói phản kháng dự án 4 sông của chính phủ trở nên quyết liệt hơn. Một hội công dân Busan phản đối dự án cải tạo 4 sông đã tổ chức họp báo khẩn cấp trước tòa thị chính Busan hối thúc tạm ngưng dự án. Hiệp hội dân sự gồm 45 đoàn thể khác nhau từ các vùng Daejeon, Bắc và Nam Chungcheong, và Bắc Jeolla cũng tổ chức họp báo trước văn phòng tỉnh ở Nam Chungcheong. Họ tuyên bố phản đối dự án.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày