Hàng ngàn người dự lễ Đức Thế Tôn thành đạo, quy y Tam bảo
Hàng ngàn Phật tử đã tham dự Đại lễ Đức Thế Tôn thành đạo tại chùa Bằng, Hà Nội
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Nam
Nữ miền Nam
Nữ miền Bắc
Nam miền Bắc
GNO - Kính mừng Đại lễ Đức Thế Tôn thành đạo Phật lịch 2564, hàng ngàn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc từ nhiều tỉnh thành đã tập trung về chùa Bằng (Linh Tiên tự, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) tham dự lễ.
Theo đó, chương trình Đại lễ tổ chức trong 2 ngày 7 và 8 tháng Chạp năm Canh Tý (19 và 20-1-2021), bao gồm nghe pháp thoại, lễ hội hoa đăng, truyền pháp y, tụng kinh Pháp Hoa suốt đêm, lễ Phật thành đạo và kỷ niệm 23 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc.
Chư tôn đức tham dự
Sáng 20-1, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Tôn sư của Đạo tràng Pháp Hoa; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức và chư tôn đức đã quang lâm tham dự lễ Phật thành đạo tại chùa Bằng.
Đông đảo Phật tử tham dự
Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có thời pháp thoại nhấn mạnh lợi lạc từ việc tu học Phật pháp, truyền thống của Phật giáo và dân tộc, đồng thời tán thán và khuyến khích Phật tử tiếp tục phát huy những tâm đạo đã có, đem lại lợi lạc thiết thực cho cộng đồng.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao pháp y
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Chân Tính và Đại đức Thích Thanh Tâm đã có những pháp thoại đến hàng ngàn thính chúng.
Dịp này, gần 3.000 Phật tử đạo tràng Pháp Hoa thọ pháp y và nâng y, cùng gần 2.000 người phát nguyện quy y Tam bảo.
Đây là sự kiện đã trở thành truyền thống, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tổ chức, diễn ra hàng năm vào dịp kính mừng Đức Thế Tôn thành đạo.
Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức quang lâm
Thành kính cung đón chư vị giảng sư
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giới thiệu
Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng
Phật tử nhiều tỉnh, thành miền Bắc về tham dự
Đại lễ tổ chức trong hai ngày 7 và 8 tháng chạp Âm lịch
Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ và Đại đức Thích Thanh Tâm
Hướng dẫn Phật tử thọ trai trong chánh niệm
Phật tử tham dự theo hướng dẫn của chư Tăng
Đạo tràng Pháp Hoa nghe pháp
Dịp này đã trở thành truyền thống, thu hút đông đảo Phật tử, người dân tham dự
GNO - Sáng 2-3, Đại đức Thích Quảng Tế, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, trụ trì chùa Xuân Vân (thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) đã tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa.
GN - Bằng những chai nhựa phế thải, Đại đức Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm (thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với bà con Phật tử địa phương đã dựng lên ngôi nhà với kiến trúc độc đáo.
GNO - Thần chú có phải là những âm thanh thiêng liêng không thể hiểu được hay không? Mời quý độc giả cùng đọc bài “Ý nghĩa Tiêu tai kiết tường thần chú” qua kinh nghiệm hành trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
NSGN - “Chân Nguyên được huân tập một thứ thiền do vị vua Trần Nhân Tông khai sáng, mang đặc thù của Dân tộc là dấn thân trong xã hội để phụng sự con người, đóng góp trong công cuộc phát huy và duy trì văn hóa, đặt sự tồn tại của dân tộc..."
GNO - Vụ việc ông Nguyễn Minh Phúc cũng được đề nghị xử lý nghiêm để trả lời cho công luận tại sao một kẻ làm giả các giấy tờ, làm giả huân chương, bằng khen của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ… lại nghiễm nhiên tồn tại trong nhiều năm qua như thế.