Hành trình cung nghinh Xá lợi Phật: Đoàn Phật giáo Việt Nam bắt đầu lên đường đi Ấn Độ

(GNO): Đúng 21 giờ tối nay 02-3, trong chuyến bay muộn ra Hà Nội, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội trú xứ tại các tỉnh phía Nam đã bắt đầu hành trình đi Ấn Độ cung nghinh Xá lợi Phật trên chuyên cơ đặc biệt của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).
XLP (1).JPG
Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội cùng các nhà báo
chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Tân Sơn Nhất
trước khi lên đường ra Hà Nội (ảnh chụp lúc 21 giờ ngày 02-3)

Chuyến bay mang số hiệu VN 234 khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.HCM vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội cách đây ít phút là bước khởi động đầu tiên cho hành trình cung nghinh Xá Lợi Phật lớn nhất của Phật giáo Việt Nam từ đất Phật Ấn Độ cho đến nay. Chuyến bay đã chuyên chở hơn 10 chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và Văn phòng 2 Trung ương do HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯGH làm trưởng đoàn cùng gần 10 nhà báo của các cơ quan thông tin đại chúng.

XLP (2).JPG

Làm thủ tục lên máy bay trong chuyến bay muộn của ngày

Theo thông tin mà Giác Ngộ Online vừa nhận được, chư tôn đức và đoàn phóng viên lưu lại sân bay Nội Bài trong vòng 3 giờ đồng hồ, sau đó vào lúc 2h30 khuya ngày 03-3 cùng gần 100 vị Giáo phẩm và cư sĩ, Phật tử trú tại các tỉnh phía Bắc sẽ lên đường sang Ấn Độ làm lễ cung nghinh Ngọc Xá lợi bằng chuyên cơ mang số hiệu VN9985 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và sẽ trở lại Việt Nam lúc 15 giờ cùng ngày.

Như vậy, hành trình cung nghinh Xá lợi Phật trực tiếp từ nước ngoài lớn nhất Việt Nam đã bắt đầu khuya nay (02-3) như dự kiến và sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai 03-3. Giác Ngộ Online sẽ liên tục cập nhật tin tức và hình ảnh mới nhất về sự kiện này. Kính mời chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc theo dõi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày