Hậu Giang: Ban Trị sự Phật giáo TP.Vị Thanh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2024

Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Phước Huệ (P.4, TP.Vị Thanh) diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2024 và đề ra phương hướng năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN TP.Vị Thanh tổ chức.
Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu khai mạc

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Vị Thanh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Vị Thanh, Tăng Ni trụ trì các tự viện; lãnh đạo các cơ quan.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Thành nhấn mạnh hội nghị nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được trong năm 2024 và định hướng hoạt động Phật sự năm 2025. Với niềm tin rằng, sự đoàn kết và nỗ lực của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.Vị Thanh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đạt nhiều thành quả hơn trong hoằng dương Chánh pháp và đóng góp cho cộng đồng.

Theo báo cáo, Phật giáo toàn thành phố hiện có 10 cơ sở tự viện (5 ngôi chùa, 1 tịnh xá, 4 chùa Phật giáo Nam tông Khmer) và 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với tổng số 35 Tăng Ni và hơn 12.000 Phật tử đã quy y Tam bảo.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

TP.Vị Thanh được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chọn là nơi đặt Trụ sở Ban Trị sự tỉnh tại chùa Quốc Thanh và tổ chức nhiều Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh như: Đại lễ Phật đản, Vu lan, hội nghị Tăng sự, điểm An cư kiết hạ Ni - chùa Quốc Thanh cũng là nơi tu học của chư Ni trong toàn tỉnh.

Trong năm qua, các cơ sở tự viện đã sinh hoạt tu tập và hoạt động đúng theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Năm 2024, Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Đại đức Danh Tuấn phát biểu tại hội nghị tổng kết

Đại đức Danh Tuấn phát biểu tại hội nghị tổng kết

Đại diện Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Danh Tuấn, Phó ban Trị sự tỉnh, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh có lời chỉ đạo và tán dương những thành tựu mà Ban Trị sự Phật giáo TP.Vị Thanh đã đạt được trong năm qua.

Theo Đại đức, những hoạt động Phật sự đạt được trong năm 2024 không chỉ phản ánh sự đoàn kết, đồng lòng của Tăng Ni, Phật tử mà còn thể hiện rõ vai trò của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, phụng sự nhân sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày