Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự quang lâm tại hội trường sau khi phiên trù bị kết thúc
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự quang lâm tại hội trường sau khi phiên trù bị kết thúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Hóa, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang.

Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027, cùng chư tôn đức.

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn

Về phía chính quyền có ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang; ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; ông Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh Hậu Giang; ông Trần Đoan Hùng, Trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh Hậu Giang.

Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

Được sự ủy quyền của Hòa thượng Thích Giác Giàu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Phó Thường trực Ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc.

Tại buổi họp trù bị, chư tôn đức cũng đã thông qua danh sách cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội.

Đại biểu tham dự phiên trù bị

Đại biểu tham dự phiên trù bị

Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đại diện Ban Thư ký đã trình dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Tại phiên họp, Đại đức Danh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Hậu Giang đọc tham luận với chủ đề "Tình hình hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Hậu Giang"; "Từ thiện theo tinh thần từ bi của Đạo Phật" do Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh trình bày; "Phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh Ni giới Hậu Giang hội nhập và phát triển" do Ni sư Thích nữ Diệu Ngọc, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang trình bày.

Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Tiểu ban Nhân sự cũng đã giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, nhân sự giới thiệu gồm có 4 vị trong Ban Chứng minh, 19 vị Thường trực Ban Trị sự và 34 vị Ủy viên.

Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ tọa phiên trù bị

Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ tọa phiên trù bị

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp chuẩn bị cho phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh diễn ra sáng ngày 26-4 đã đánh giá cao các tham luận được trình bày tại phiên trù bị. Hòa thượng cho biết nhân sự dự kiến trong nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đảm bảo được sự kế thừa và tiếp nối cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Đào Như đánh giá cao các công tác chuẩn bị của Phật giáo Hậu Giang cho nhiệm kỳ 2022-2027 và chúc cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang lần thứ X diễn ra sáng 26-4 sẽ thành công tốt đẹp.

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

Ban Thư ký

Ban Thư ký

Đại biểu chư Ni

Đại biểu chư Ni

Đại diện chính quyền

Đại diện chính quyền

Chư tôn đức Phật giáo tỉnh Hậu Giang

Chư tôn đức Phật giáo tỉnh Hậu Giang

Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027 thay mặt Tiểu ban Nhân sự đọc danh sách nhân sự được giới thiệu trong nhiệm kỳ

Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027 thay mặt Tiểu ban Nhân sự đọc danh sách nhân sự được giới thiệu trong nhiệm kỳ

Đại đức Thích Phước Dũng, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội

Đại đức Thích Phước Dũng, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội

Đại đức Thích Trí Thiền, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang thay mặt Ban Kiểm soát thông qua nội quy đại hội

Đại đức Thích Trí Thiền, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang thay mặt Ban Kiểm soát thông qua nội quy đại hội

Đại đức Danh Tuấn, Phó ban Trị sự kiêm Đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Hậu Giang đọc tham luận
Đại đức Danh Tuấn, Phó ban Trị sự kiêm Đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Hậu Giang đọc tham luận
Ni sư Thích nữ Diệu Ngọc đọc tham luận của Ni giới Phật giáo Hậu Giang
Ni sư Thích nữ Diệu Ngọc đọc tham luận của Ni giới Phật giáo Hậu Giang
Đại đức Thích Thiện Châu dẫn chương trình

Đại đức Thích Thiện Châu dẫn chương trình

Sau kết thúc phiên trù bị, chư tôn đức giáo phẩm đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Sau kết thúc phiên trù bị, chư tôn đức giáo phẩm đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày