Hệ phái Khất sĩ: Hơn 2 tỷ đồng hướng về miền Trung

GNO - Vừa qua, phái đoàn Hệ phái Khất sĩ do TT.Thích Minh Lộc, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN, Trưởng Phân ban Từ thiện xã hội Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm, cứu trợ đến đồng bào miền Trung tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

tangqua (4).jpg


TT.Thích Minh Lộc trao quà tới người dân miền Trung

Theo đó, đoàn trao tặng 3.000 phần quà, mỗi tỉnh 1.500 phần; mỗi phần quà bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, bánh chưng, bánh tét, sữa, nước uống loại 5 lít, mền, áo ấm, thuốc cảm sốt, dầu gió, đèn pin và một số nhu yếu phẩm khác.

Đặc biệt, mỗi người dân tại Cam Lộ, Hải Lăng (Quảng Trị); Phong Điền, Hương Trà (Thừa Thiên Huế) - ngoài những phần quà còn nhận được một phần tịnh tài, nhằm hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt cho người dân sau lũ.

Chia sẻ với PV Giác Ngộ, TT.Thích Minh Lộc cho biết, tổng trị giá các phần quà hơn 2 tỷ đồng, từ sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ, các tự viện ở trong, ngoài nước như: Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) và thiền viện Minh Quang Úc Châu (Australia)...

tangqua (1).jpg
tangqua (2).jpg
tangqua (3).jpg


Hình ảnh đoàn từ thiện Hệ phái Khất sĩ trao quà cứu trợ lũ lụt

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày