Hệ phái Khất sĩ tổ chức bồi dưỡng trụ trì

GNO - Từ ngày 27-5 đến ngày 2-6-2013, tại tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh đã diễn ra Khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì với sự tham gia của gần 300 trụ trì và chư Tăng Ni đang an cư tại 3 đạo tràng – các tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh), Ngọc Phương (Q. Gò Vấp) và Ngọc Phú (Q. Tân Bình).


IM1G_1505.jpg
Khóa bồi dưỡng được tổ chức tại tịnh xá Trung Tâm

Đây là dịp để chư Tăng Ni hệ phái Khất sĩ cùng nhau ôn lại lời dạy của chư Phật, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và để hỗ trợ cho nhau trên con đường tu tập và hành đạo. Hoạt động Phật sự này thường diễn ra vào đầu mỗi mùa an cư, được gìn giữ, duy trì suốt nhiều năm qua. 

Đến chứng minh và tham dự lễ khai mạc có HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Giác Tường, Ủy viên thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Giới, Phó ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT.Thích Giác Hà, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trị sự trưởng Giáo đoàn V; HT.Thích Giác Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Trưởng trị sự Giáo đoàn II; HT.Thích Giác Tuấn, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI cùng chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trụ trì các miền tịnh xá. Về phía chư Ni có Ni trưởng Tràng Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, Ni trưởng Phục Liên, Ni trưởng Vĩnh Liên, Ni trưởng Mai Liên, Ni trưởng Hiệp Liên… và nhiều chư Tôn đức Ni trụ trì các miền tịnh xá về tham dự.

IMG_1558.jpg

HT.Thích Trí Quảng quang lâm thuyết giảng

Ngoài việc bồi dưỡng kiến thức cho một vị trụ trì như mọi năm, mục đích của khóa “Bồi dưỡng Kinh nghiệm Trụ trì” năm nay còn để định hướng cho hội thảo khoa học về “Cuộc đời và Đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang” nhân Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư vắng bóng vào năm 2014. Với sự đổi mới trong nội dung thảo luận, ngoài 19 bài tham luận do chư Tôn đức Tăng Ni diễn thuyết hay báo cáo, còn có sự tham gia đặt vấn đề của nhiều chư Tôn đức Tăng Ni để làm cho giáo pháp của Tổ sư được sáng tỏ hơn. Các câu hỏi đều xoay quanh đến các đề tài do chư  Tôn đức diễn thuyết hoặc là những vấn đề liên hệ giáo pháp Khất Sĩ. Với tinh thần “kiến thức riêng chỉ giải cho nhau” nên chư Tôn đức đã khéo léo chia sẻ, khai thị làm cho mọi vấn đề được sáng tỏ hơn.

IMG_1541.jpg

HT.Thích Giác Toàn chia sẻ kinh nghiệm trụ trì với chư Tăng Ni hệ phái

Trong ngày khai mạc HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Hóa chủ Hạ trường đã thuyết giảng đề tài: “Đạo Phật Khất sĩ sau 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng” và ngày bế mạc, Hòa thượng đã giảng đúc kết khóa bồi dưỡng qua bài“Tinh thần trách nhiệm hoằng dương Chánh pháp trước thời đại của vị trụ trì qua sứ mạng “Trụ pháp vương gia – Trì Như Lai tạng”. Qua đó, Hòa thượng đã nhắc nhở đại chúng về trách nhiệm của một vị trụ trì phải can đảm nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng trước thời đại “Vui gánh những gánh nặng đang gánh, không mơ gánh những gánh nặng chưa gánh”.

Một vị trụ trì cũng cần cập nhật những thông tin của Giáo hội để không bị thiệt thòi vì thiếu sự hiểu biết. Hòa thượng đề cao vai trò của Tăng Ni đối với việc duy trì và phát triển cơ sở vật chất. Nên trùng tu những cơ sở đã xuống cấp, tạo không gian cho Tăng Ni và Phật tử tu tập. Ngoài ra, Hòa thượng còn nhấn mạnh đến việc thu nhận và gởi Tăng Ni đến các cơ sở đào tạo Tăng tài cho Tăng Ni xuất gia và mở các lớp Thiền, lớp Bát quan trai, Phật thất, Một ngày an lạc… cho Phật tử tại gia.

IMG_1503.jpg

Gần 300 Tăng, Ni trụ trì hệ phái Khất sĩ tham dự

Phần cuối của bài giảng, Hòa thượng nhấn mạnh đến việc tu tập chuyển hóa tam nghiệp để làm cho cuộc sống được an vui và hạnh phúc hơn. Vị Tăng Ni nên vì lợi ích cho vạn loại chúng sanh, đó cũng là ý nghĩa “Trụ pháp vương gia – Trì Như Lai tạng”.

Đặc biệt, sáng ngày 28-5, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ TP.HCM đã quang lâm và viếng thăm khóa Bồi Dưỡng. Trong thời pháp thoại đến chư Tăng Ni, Hòa thượng đã nhấn mạnh đến vai trò của Thành tựu Sa-môn hạnh trước khi dấn thân hành đạo. Bốn đại oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi cùng các tiểu oai nghi khác được Hòa thượng nhấn mạnh là điều cần phải thành tựu trong đời sống của một vị Sa-môn. Sự uyên thâm sở học và dụng công trong hành trì với lòng từ ái, niềm hoan hỷ đối với đại chúng của Hòa thượng là niềm khích lệ lớn lao cho toàn thể đại chúng trên bước đường tu học.

IMG_1477.jpg

Chư Ni hệ phái Khất sĩ

Ngày thứ 4 của khóa Bồi dưỡng, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS đã đến thuyết giảng về ý nghĩa và tầm quan trọng của An cư đến với 3 hội chúng Tăng Ni Khất sĩ an cư tại TP. HCM nói riêng và toàn thể hành giả trụ trì an cư các đạo tràng, các Ban trị sự Tỉnh/ thành nói chung. Nhân đó, Hòa thượng đã giới thiệu cơ cấu nhân sự và những điểm quan trọng trong Đại hội PGVN nhiệm kỳ VII (2012 -2017) vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đến sự đóng góp của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ trong lòng Giáo hội hơn 31 năm qua.

Buổi chiều cùng ngày, TT.Thích Thiện Thống, Ủy viên Thư ký HĐTS đã triển khai những điểm căn bản của Hiến chương, hệ thống hành chánh của Giáo hội cũng như hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni về sự nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ do Giáo hội đề ra nhằm đưa đến sự ổn định của mỗi tịnh xá, Hệ phái và Giáo hội.

Sau 7 ngày trao đổi, thảo luận, Lễ Bế mạc khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì được diễn ra vào chiều 2-6-2013 trong không khí ấm áp tình đạo vị với sự hiện diện chứng minh của chư Tôn đức giáo phẩm hệ phái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày